Phản ứng gấp của Mỹ về cuộc chiến ở Afghanistan

Trong chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan, ông Trump không tiết lộ về số lượng binh sĩ Mỹ hay kế hoạch triển khai thêm quân tại Afghanistan

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 21/8, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ gia tăng số binh sĩ như một phần trong chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan.

Mục tiêu của ông Trump là ngăn chặn nước này trở thành thiên đường của khủng bố Hồi giáo làm bàn đạp tấn công Mỹ.

Theo đó, trong bài phát biểu về chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan, Tổng thống Trump tiết lộ có khả năng thành lập chính phủ mới ở Afghanistan và phiến quân Taliban là một phần trong đó.

“Sau nỗ lực quân sự hiệu quả, một ngày nào đó, đất nước Afghanistan có thể ổn định chính trị mà nền chính trị đó bao gồm cả yếu tố Taliban và chính phủ. Tuy nhiên, không ai biết được liệu điều đó có xảy ra hay không hay khi nào mới thành hiện thực”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Toronto Star.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng sẽ rất phản tác dụng khi nước Mỹ công bố trước kế hoạch ngày tháng dự kiến bắt đầu hay kết thúc với các hoạt động quân sự.

Mặc dù Tổng thống Trump không nói rõ thời điểm cũng như số lượng binh sĩ sẽ được triển khai tới Afghanistan, song Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis đã có kế hoạch bổ sung thêm khoảng 4.000 binh sĩ tại quốc gia Nam Á này.

Đáng chú ý, ông James Mattis cũng cho biết, ông đã chỉ đạo Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân thực thi chiến lược của ông Trump ở Nam Á.

Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ đã tiến hành xem xét nghiêm ngặt vấn đề này giữa các bộ ngành và ông Mattis cũng sẽ thảo luận thêm với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tôi đã chỉ đạo Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân chuẩn bị triển khai chiến lược của Tổng thống”, ông Mattis nêu rõ. “Tôi cũng sẽ tham vấn với Tổng thư ký NATO và các đồng minh, một vài trong số đó đã cam kết sẽ tăng cường số lượng binh sỹ của họ”.

Bên cạnh đó, tướng John Nicholson, người nắm quyền chỉ huy các lực lượng của Mỹ tại Afghanistan cũng cho biết, sự hiện diện trong tương lai của lực lượng Mỹ và quốc tế tại chiến trường này sẽ được quyết định dựa trên các điều kiện và đó không phải là "những lộ trình tùy tiện".

Trong một tuyên bố, tướng John Nicholson khẳng định chiến lược mới này có nghĩa là Taliban không thể chiến thắng về quân sự và hiện là thời điểm để từ bỏ bạo lực và hướng tới hòa giải.

Liên quan đến vấn đề này, Zamir Kabulov, một nhà ngoại giao cấp cao đồng thời là trưởng phái đoàn của Nga tại Afghanistan trước đó đã tuyên bố nếu như chính phủ Afghanistan và Washington không thể giải quyết mối đe dọa IS, Nga sẽ sử dụng tới lực lượng quân sự.

Nhà ngoại giao Nga này cho biết IS tiếp tục tăng cường vị thế của mình ở Afghanistan, và điều này khiến Nga lo ngại về nguy cơ lây lan tình hình bất ổn đối với các quốc gia Trung Á gần biên giới Nga.

Nói về quan điểm của mình về việc liệu Nga sẽ can thiệp quân sự nếu như tình hình tại Afghanistan không khả quan hơn, tướng không quân đã nghỉ hưu của Afghanistan Atiqullah Amarkhel cho biết, lời tuyên bố của nhà ngoại giao Nga mang dấu hiệu “cảnh báo” đối với nguy cơ tình trạng leo thang căng thẳng tại Afghanistan, hơn là một lời cam kết sử dụng lực lượng quân sự.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phan-ung-gap-cua-my-ve-cuoc-chien-o-afghanistan-3341625/