Phản ứng về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo Yonhap, Tân Hoa xã và Roi-tơ, cộng đồng quốc tế tiếp tục có những phản ứng sau khi CHDCND Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo vào ngày 21-5 vừa qua.

Ngày 22-5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều nhất trí lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ động thái này. Trong khi đó, theo kế hoạch, ngày 23-5 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên theo yêu cầu của các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

★ Ngày 22-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế sau vụ thử tên mới nhất của Triều Tiên. Bắc Kinh nhắc lại quan điểm phản đối các hoạt động thử tên lửa của Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Ti-lơ-xơn cảnh báo, Mỹ vẫn đang trong giai đoạn đầu gây sức ép đối với Bình Nhưỡng. Ông Ti-lơ-xơn gọi vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là "đáng thất vọng", đồng thời phản đối ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cách tiếp cận của Mỹ trong giải quyết những thách thức do Triều Tiên đặt ra không mang lại hiệu quả.

★ Theo KCNA và TTXVN, ngày 22-5, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới hôm 21-5, qua đó đánh dấu vụ thử thành công thứ hai trong vòng một tuần qua. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un đã phê chuẩn việc triển khai một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới để sử dụng trong chiến đấu. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Châng Un đã theo dõi vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 thế hệ mới hôm 21-5, bày tỏ hài lòng về độ chính xác nhằm trúng mục tiêu của tên lửa này và gọi đây là một "vũ khí chiến lược thành công".

★ Ngày 22-5, nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, công bố 58 bức ảnh mầu ghi lại hình ảnh trái đất chụp từ không gian với lời chú thích: "Vụ bắn thử tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất Pukguksong-2 đã một lần nữa thành công". Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ tám của Triều Tiên trong năm nay và là vụ phóng thứ hai trong vòng một tuần qua.

★ Trong một diễn biến khác, ngày 22-5, giới chức Hàn Quốc thông báo nước này có kế hoạch nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, cũng như các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều ở mức độ không vi phạm các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Li Đắc Hiêng cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ có các biện pháp đối phó mạnh mẽ các hành động khiêu khích của Triều Tiên, song Xơ-un giữ lập trường linh hoạt đối với các vấn đề dân sự trong quan hệ liên Triều.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32947302-phan-ung-ve-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien.html