Pháo hoa rực rỡ trên nền trời Xứ Mũi

Từ khoảng 21 – 23h, đêm Giao thừa hàng loạt đơn vị tại Xứ Mũi (Cà Mau) đã bắn pháo hoa mừng xuân Bính Thân năm 2016.

Cà Mau năm nay có nhiều điểm bắn pháo hoa mừng năm mới Bính thân 2016 (Trong ảnh: điểm bắn pháo hoa tại Khu du lịch Khai Long)

Vào khoảng 21h30’ tại Khu du lịch Khai Long (thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), các tràng pháo hoa đã rực rỡ trên nền trời điểm cực Nam tổ quốc, mừng năm mới Bính Thân 2016.

Sau màn pháo hoa nêu trên, tại khu vực Huyện ủy Ngọc Hiển cũng diễn ra bắn pháo hoa. Đây là năm đầu tiên, huyện cực Nam tổ quốc ăn Tết lớn, có tới hai điểm bắn pháo hoa. Bở huyện Ngọc Hiển đã thông xe đường bộ, ô tô về tận Mũi Cà Mau, thoát cảnh “ốc đảo”.

Tại trung tâm TP.Cà Mau, đúng 22h30’, pháo hoa tung bay trên nền trời Xuân mừng năm mới. Ngay trước khi màn bắn pháo hoa diễn ra, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đọc thư chúc Tết gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh cùng những người con Cà Mau xa quê hương lời chúc “Mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng”.

Bên cạnh những điểm bắn pháo hoa trên, các huyện còn lại của Cà Mau gồm: Thới Bình, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Nước, Đầm Dơi đều có màn pháo hoa (vào khoảng từ 22 – 23h) đón Giao thừa thành công tốt đẹp.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/phao-hoa-ruc-ro-tren-nen-troi-xu-mui-post156485.html