Pháo lậu vượt biên

Tang vật và đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh.

(Cadn.com.vn) - 10 giờ ngày 9-7, lực lượng Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cùng Hải quan Cầu Treo và CAH Hương Sơn (Hà Tĩnh) kiểm tra ô-tô BKS UN- 6789 chạy tuyến Diễn Châu (Nghệ An)- Vientiane (Lào) đã phát hiện dưới sàn xe có 2 hầm tự chế cất giấu 189kg pháo các loại. Các lái và phụ xe, gồm: Ngô Sỹ Hùng (1990), Trần Văn Huy (1988), Nguyễn Văn Liệu (1992, đều trú H. Diễn Châu) và Lê Đình Khánh (1978, trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) khai nhận, được một người lạ thuê chở số pháo trên từ Vientiane về Việt Nam với giá 9,1 triệu đồng.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_151293_pha-o-la-u-vuo-t-bien.aspx