Pháo tự hành 105mm Việt Nam ngang ngửa pháo Hàn Quốc?

Chỉ thua kém ở hệ thống điều khiển hỏa lực, có thể nói pháo tự hành 105mm của Việt Nam có chất lượng ngang ngửa khẩu EVO-105 Hàn Quốc.

Mặc dù sử dụng kết cấu khung bệ cơ sở riêng, tuy nhiên thiết kế pháo tự hành EVO 105 do Samsung Techwin phát triển cho Lục quân Hàn Quốc khá giống với thiết kế pháo tự hành 105mm do Việt Nam chế tạo trên khung gầm Ural 375Đ/43200710. Nguồn ảnh: Guancha.

Mặc dù sử dụng kết cấu khung bệ cơ sở riêng, tuy nhiên thiết kế pháo tự hành EVO 105 do Samsung Techwin phát triển cho Lục quân Hàn Quốc khá giống với thiết kế pháo tự hành 105mm do Việt Nam chế tạo trên khung gầm Ural 375Đ/43200710. Nguồn ảnh: Guancha.

EVO-105 là hệ thống pháo tự hành do Samsung Techwin phát triển từ năm 2014, chuyển giao cho Quân đội Hàn Quốc năm 2017. Khẩu pháo là sự kết hợp giữa khung gầm KM500 với pháo xe kéo M101A1. Trong ảnh là EVO-105 với thiết kế tương tự pháo tự hành 105mm thế hệ M3 của Việt Nam. Nguồn ảnh: Guancha.

Cơ bản, thiết kế của EVO-105 với pháo Việt Nam tương tự nhau, quanh sàn công tác lắp các tấm giáp bảo vệ cùng hộp kỹ thuật, bố trí chân trống thủy lực giữ xe khi bắn. Ngoài ra, ở cabin phụ còn lắp đại liên 7,62mm hoặc 12,7mm. Nguồn ảnh: Guancha.

Tuy nhiên, pháo tự hành của Hàn Quốc hiện đại hơn một chút so với pháo Việt Nam ở chỗ nó được trang bị hệ thống nhắm bắn điện tử - sẽ tự động lấy các tham số bắn thông qua dữ liệu được lưu trong máy tính từ trước để khai hỏa hoặc phản pháo một cách chính xác vào mục tiêu. Nguồn ảnh: Viggen

Trong trường hợp hệ thống dữ liệu lưu sẵn trên máy tính không có hoặc thiếu dữ liệu, người điều khiển có thể nhập thông số trực tiếp và để cho máy tính tính toán góc bắn với độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Chosun.

Hệ thống tự động nhắm bắn này có ưu điểm vượt trội đó là bỏ qua các sai sót mà con người thường mắc phải khi tính toán góc bắn, tốc độ nhắm bắn nhanh và có thể khai hỏa đồng thời nhiều khẩu pháo mà chỉ cần một người điều khiển khi hệ thống được kết nối với nhau. Nguồn ảnh: Sentinal.

Trong trường hợp toàn bộ các thiết bị điện tử đều bị hỏng hóc hoặc không thể sử dụng được, khẩu pháo vẫn có thể được điều chỉnh bằng tay với hệ thống thước ngắm cơ học thông thường. Nguồn ảnh: Youtube.

Ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử, pháo tự hành EVO 105 vẫn phải nạp đạn bằng sức người. Do đó, hỏa lực của nó so với pháo 105mm tự hành Việt Nam là tương đương nhau. Nguồn ảnh: Viggen.

Trong ảnh là phiên bản pháo tự hành 105mm thế hệ M3 do xí nghiệp Z751 phát triển và đang trong quá trình đánh giá thử nghiệm. 105mm M3 hiện đại hơn mẫu đầu tiên ở chỗ dùng khung gầm Ural 43200710 tải trọng lớn hơn, cho phép tích hợp giáp bảo vệ pháo thủ, thêm vũ khí phụ là đại liên NSV phòng không. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Pháo tự hành Việt Nam cũng sử dụng khẩu 105mm M101A1 với tốc độ bắn tương đương, nhưng sự tính toán cần can thiệp nhiều của con người. Tuy nhiên, với tốc độ nghiên cứu hiện tại, việc tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực có thể được thực hiện trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Khi đó, chúng ta sẽ có một khẩu pháo tự hành mạnh ngang ngửa, thậm chí là vượt trội các khẩu pháo tương tự trên thế giới. Nguồn ảnh: Kênh QPVN

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phao-tu-hanh-105mm-viet-nam-ngang-ngua-phao-han-quoc-869609.html