Pháp bầu Tổng thống mới

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 23-4, hơn 45 triệu cử tri đủ điều kiện của Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022. Nhà chức trách Pháp đặt toàn bộ lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh giác cao; triển khai khoảng 50 nghìn nhân viên cảnh sát tới 67 nghìn điểm bỏ phiếu để bảo đảm an ninh. Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, trong số 11 ứng cử viên, bốn người được đánh giá có nhiều tiềm năng nhất, gồm ứng cử viên độc lập E.Ma-crông (được 23% số cử tri ủng hộ); Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) L.Pen (được 22%); cựu Thủ tướng P.Phi-ông và nhà lãnh đạo của phong trào Nước Pháp bất khuất L.Mê-lăng-sông (cùng được 19%).

* Trước đó, ngày 22-4, cử tri các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, như Pô-li-nê-di ở Nam Thái Bình Dương và Goa-đơ-lúp, Guy-an và Mác-ti-ních ở phía đông vùng biển Ca-ri-bê, đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp nhiệm kỳ mới. Các kiều dân Pháp sinh sống tại Niu Oóc (Mỹ) và Môn-tơ-rê-an (Ca-na-đa) cũng đã tham gia bầu cử.

* Về cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) lo ngại xảy ra cú sốc tương tự việc nước Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit) và bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 nếu ứng cử viên FN thắng cử. Bên cạnh vấn đề kinh tế, việc làm, an ninh và quan điểm về các vấn đề chung của châu Âu là các chủ đề tác động nhiều đối với cử tri Pháp, nhất là sau vụ tiến công nhằm vào cảnh sát ở ngay trung tâm thủ đô Pa-ri ba ngày trước bầu cử.

* Trong khi đó, tại Anh, các chính đảng đang đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh T.Mây đạt 50%, vượt trội so các đảng đối thủ và là mức cao nhất kể từ năm 1991. Đảng Bảo thủ có nhiều khả năng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, ngày 8-6 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32690502-phap-bau-tong-thong-moi.html