Pháp - Belarus: Gượng dậy nổi không, Les Bleus?

(Zing) - Đã gần 2 tháng trôi qua, song cơn dư chấn World Cup 2010 vẫn còn tác động rất mạnh đến đội tuyển Pháp. Giờ đây người hâm mộ túc cầu Pháp đang trông chờ HLV Blanc sẽ giúp Les Bleus vượt qua cơn sóng gió.

Có thể nói hệ lụy mà World Cup 2010 gây ra cho đội tuyển Pháp là vô cùng lớn. Ngoài uy tín và hình ảnh giảm sút thê thảm, nhà vô địch thế giới 1998 còn hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ giới mộ điệu... Bản thân đội tuyển thì “tan đàn sẻ nghé”. Rất nhiều các hảo thủ không còn được phép khoác lên mình chiếc áo lam sau sự kiện Knysna tại Nam Phi. Đây được xem là thử thách vô cùng lớn đối với HLV Laurent Blanc trong việc tái thiết Les Bleus. Bởi tài năng của Ribery, Evra, Henry và Anelka là không thể phủ nhận. Sự vắng mặt của các cầu thủ này sẽ khiến sức mạnh của Les Bleus giảm đi một nửa. Song xét cho cùng thì việc chứa chấp những kẻ gây rối cũng chẳng hữu ích gì. Thế nên, bản thân HLV Blanc cũng cho rằng án phạt của LĐBĐ Pháp đưa ra là hoàn toàn đúng đắn. Vòng loại Euro 2012 Ngày 03/09 22:00, Armenia - Ireland 23:00, Kazakstan - Thổ Nhĩ Kỳ 23:00, Andorra - Nga 23:00, Moldova - Phần Lan Ngày 04/09 00:00, Đảo Faroe - Serbia 00:30, Montenegro - Wales 01:00, Thụy Điển - Hungary 01:00, Latvia - Croatia 01:00, Romania - Albania 01:15, Luxembourg - Bosnia 01:15, Lithuania - Scotland 01:30, Estonia - Italy 01:30, Slovakia - Macedonia 01:45, San Marino - Hà Lan 01:45, Bỉ - Đức 01:45, Hy Lạp - Georgia 01:45, Slovenia - Bắc Ailen 01:45, Liechtenstein - Tây Ban Nha 02:00, Iceland - Norway 01:45, Anh - Bulgaria 01:45, Pháp - Belarus 02:45, Bồ Đào Nha - Cyprus Vòng loại Euro 2012 Ngày 03/09 22:00, Armenia - Ireland 23:00, Kazakstan - Thổ Nhĩ Kỳ 23:00, Andorra - Nga 23:00, Moldova - Phần Lan Ngày 04/09 00:00, Đảo Faroe - Serbia 00:30, Montenegro - Wales 01:00, Thụy Điển - Hungary 01:00, Latvia - Croatia 01:00, Romania - Albania 01:15, Luxembourg - Bosnia 01:15, Lithuania - Scotland 01:30, Estonia - Italy 01:30, Slovakia - Macedonia 01:45, San Marino - Hà Lan 01:45, Bỉ - Đức 01:45, Hy Lạp - Georgia 01:45, Slovenia - Bắc Ailen 01:45, Liechtenstein - Tây Ban Nha 02:00, Iceland - Norway 01:45, Anh - Bulgaria 01:45, Pháp - Belarus 02:45, Bồ Đào Nha - Cyprus Nhưng câu hỏi được đặt ra là HLV Blanc sẽ làm gì để giúp con tàu Les Bleus vượt qua cơn sóng dữ? Nên nhớ, ngoài việc mất đi những cầu thủ được xem là tốt nhất do án treo giò, đoàn quân áo lam còn không nhận được sự phục vụ của những gương mặt đáng chú ý khác như tiền vệ Samir Nasri và cặp tiền đạo Djibril Cisse và André-Pierre Gignac do chấn thương. Như vậy, không Ribery, Nasri và Gourcuff, đồng nghĩa với HLV Blanc phải từ bỏ việc áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà ông từng rất thành công cùng Bordeaux cho tuyển Pháp. Thay vào đó, chiến lược gia 44 tuổi này buộc phải để Les Bleus chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 trong trận tiếp Belarus đêm nay và chuyến làm khách trên sân của Bosnia vào giữa tuần tới. Xem ra sơ đồ 4-4-2 mà Blanc hướng tới khó mang lại hiệu quả. Vì bản thân những nhân tố trong đội hình đều không thực sự được đánh giá cao. Ai cũng biết phong độ của bộ đôi Remy – Hoarau trên hàng công là rất phập phù. Trong khi, tuyến giữa bộ tứ Diaby – Menez - A.Diarra – Malouda rất hiếm khi đáp lại được sự được kỳ vọng. Còn hàng thủ thì bị nghi ngờ lớn khi Gallas, Toulalan và Abidal đều không được triệu tập. Trong khi đó, HLV Bernd Stange của Belarus cho biết ông đã nghiên cứu kỹ thất bại của tuyển Pháp trong trận giao hữu với Na Uy vừa qua. Và chiến lược gia 62 tuổi này tin rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể làm được điều tương tự giống như các cầu thủ Na Uy. Cụ thể là Belarus tới Paris sẽ không chỉ với mục tiêu cầu hòa, mà họ sẽ quyết ra về với 3 điểm trọn vẹn. Niềm tin của HLV Stange xem ra có vẻ hơi quá, song nó hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ ngoài việc khó khăn về nhân sự, tuyển Pháp vẫn đang chìm trong cuộc khủng hoảng về niềm tin. Trong khi, đội tuyển của ông lại có những bước tiến tích cực trong thời gian qua. Cụ thể là Belarus vừa giành chiến thắng 3 hòa 1/5 lần xung trận gần nhất. Đội hình dự kiến: Pháp: Lloris; Sagna, Mexes, Rami, Clichy; Diaby, Menez, A.Diarra, Malouda; Remy, Hoarau. Belarus: Zhevnov; Shitov, Sosnovski, Omelyanchuk, Zhevnerov; Kulchiy, Krivets, Putilo, A. Hleb; Kornilenko, Kutuzov. Dự đoán: 1-2

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/chau-au/phap-belarus-guong-day-noi-khong-les-bleus/a83726.html