Pháp - Belarus: Tìm lại sắc Lam

Một điều rất may cho Blanc khi ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Pháp, đó là Les Bleus rơi vào một bảng đấu tương đối (nếu không muốn nói là rất) dễ thở. Tại bảng D, Romania và Bosnia được xem là những kẻ ngáng đường khó chịu nhất.

Và tất nhiên khi đã nghĩ đến một chiếc vé tới Ukraine-Ba Lan mùa Hè 2012, thì Gà trống Gaulois không được phép mắc sai lầm trước các đối thủ “cỏn con” như Albania, Luxembourg hay Belarus. Nói thế không có nghĩa Laurent Blanc cùng các học trò được quyền chủ quan, khinh địch. Bởi nếu nhìn vào chuỗi thành tích gần đây của hai đội tại Stade de France rạng sáng ngày mai, giới mộ điệu sẽ hiểu Đội bóng áo Lam phải biết tận dụng, chắt chiu những cơ hội tạo ra để vượt qua đội khách Belarus. Thắng Lithuania tới 2-0 trên sân khách (trong khi Pháp vượt qua đội bóng này 2 lần chỉ với tỉ số tối thiểu) rồi hạ gục cả Hàn Quốc, 1 trong 8 đội mạnh nhất tại World Cup 2010, Belarus chứng tỏ họ đang sở hữu một HLV tài năng (Bernd Stange), những cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu (anh em nhà Hleb, tiền vệ Putsila…). Pháp không được phép mắc sai lầm ở trận gặp Belarus Không những thế, trước chuyến làm khách trên đất Pháp, HLV Bernd Stange sẽ có đội hình tối ưu cùng với 2 tin vui: cả A.Hleb và V.Hleb đều đã có những bến đỗ mới ở mùa này để tập trung tối đa tâm sức cho cuộc chiến đầu tiên ở vòng loại EURO 2012. “Đây là những tin tức quá tuyệt vời để chuẩn bị cho cuộc đấu tại đất Pháp. Chúng tôi đang rất đoàn kết và hưng phấn. Không cần phải thắng, một kết quả hòa cũng đủ gây sốc cho người Pháp”, HLV Stange tự tin tuyên bố trước giờ bóng lăn. Belarus tự tin thế vì họ có những lý do riêng. Và một trong những nguyên nhân chính đến từ việc HLV Blanc không thể có những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu này. Ngoài sự vắng mặt của những Gourcuff, Ribery hay Nasri, cựu HLV của Bordeaux sẽ phải tái tạo lại hầu hết các tuyến cho Đội bóng áo Lam. Ở trận giao hữu với Na Uy, một số vị trí đã làm ông hài lòng và sẽ được tái dùng trong cuộc đối đầu với Belarus. Những tuyển thủ từng dự World Cup 2010 như Sagna, Clichy, A.Diarra, Diaby hay Malouda cũng được trao cơ hội trở lại đội hình xuất phát. Mới có, cũ có, thậm chí cả chiến thuật thi đấu cũng thay đổi, Blanc sẽ dần xây dựng lại hình ảnh mới cho ĐT Pháp bằng việc vượt qua thử thách Belarus? Đội hình dự kiến: Pháp:Lloris; Sagna, Rami, Mexes, Clichy; Menez, A.Diarra, Diaby, Malouda; Hoarau, Rémy. Belarus:Zhevnov; Omelyanchuk, Yurevich, Shitov, Sasnowski; A.Hleb, Tigorev, Putsila, Kryvets, Kislyak; V.Hleb. Dự đoán:Pháp thắng 2-1 Con số:Trong số 22 tuyển thủ mà HLV Laurent Blanc triệu tập lần này, có tới 5 cầu thủ chưa từng được khoác áo ĐT Pháp, gồm Matuidi (St Étienne, 23 tuổi), Carrasso (Bordeaux, 28), Sakho (PSG, 20), Trémoulinas (Bordeaux, 24) và Gameiro (Lorient, 23); và cũng có 5 người mới chỉ chơi cho Đội bóng áo Lam từ 1-2 trận, chủ yếu được vào sân thay người trong hiệp hai như Rami (Lille, 24 tuổi), Menez (Roma, 23), Mvila (Rennes, 20), Hoarau (PSG, 26) và Rémy (Marseille, 23). Đây là ĐT Pháp trẻ nhất từ năm 1993 đến nay. (Theo báo Bóng Đá)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/208/201009/cmyxe32023/phap--belarus-tim-lai-sac-lam.html