Pháp - binh đoàn 'Liên hợp quốc' của EURO 2016

Tuyển Pháp đang thăng hoa tại kỳ EURO tổ chức trên sân nhà bằng một đội hình cầu thủ mang 8 dòng máu khác nhau.

Làn sóng nhập cư vào Pháp qua nhiều thế hệ được thể hiện rõ nét trong đội hình "gà trống" tham dự trận bán kết EURO 2016 rạng sáng 8.7 với tuyển Đức. Trong số 14 cầu thủ mà Didier Deschamps tung vào sân Velodrome, thì chỉ có 5 người có gốc gác "thuần chủng" Pháp, là Lloris, Koscielny, Griezmann, Giroud và Gignac. 9 ngôi sao còn lại thực sự là một đội quân "liên hợp quốc".

Hai hậu vệ biên của Pháp là Bacary Sagna và Patrick Evra đều sinh ra trong một gia đình gốc Senegal. Thâm chí Evra còn chào đời tại thủ đô Dakar của Senegal trước khi theo chân gia đình đến định cư ở Pháp.

9/14 cầu thú đá bán kết cho Pháp là những cầu thủ có gốc gác nhập cư.

Paul Pogba có gốc Guinea, Umititi từ Cameroon, Matuidi mang trong mình dòng máu Angola, trong khi Sissoko và Kante có gia đình gốc Mali.

Ngoài những cái tên gốc Phi trên, tuyển Pháp còn có hai nhân vật mang dòng máu đặc biệt: Dimitri Payet và Yohan Cabaye. Payet quê gốc tại đảo Reunion (Ấn Độ Dương), còn Cabaye mang trong mình dòng máu Việt Nam. Bà nội của anh là người Việt Nam, đã kết hôn với một lính viễn dương Pháp tham chiến tại Đông Dương hồi giữa thế kỷ XX.

Đối thủ của Pháp trong trận chung kết là Bồ Đào Nha cũng có tới 8 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài, đến từ 6 quốc gia khác nhau.

Trong lịch sử bóng đá Pháp, cũng từng có không ít danh thủ có gốc là dân nhập cư. Có thể kể đến những Desailly (Ghana), Thuram (Guadeloupe) hay tiêu biểu nhất là Zidane (gốc Algerie).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/phap-binh-doan-lien-hop-quoc-cua-euro-2016-571025.bld