Pháp đình chỉ hiệu trưởng ĐH 'bán' bằng tốt nghiệp

Hiệu trưởng và hai hiệu phó ĐH Toulon, Pháp, bị Bộ Giáo dục đình chỉ công tác vì ngăn cản điều tra vụ vi phạm quản lý và cấp bằng tốt nghiệp, “bán” chứng chỉ tốt nghiệp cho nhiều sinh viên Trung Quốc.

>> Luật chống đánh cắp bản quyền của Pháp gây nhiều tranh cãi >> Học yêu kiểu… Pháp Người Pháp nổi tiếng thế giới vì \'biết yêu\' và những mối tình lãng mạn nhất cũng đến từ vùng đất này. Bạn cũng có thể gây ấn tượng đẹp với nàng nếu học yêu theo kiểu Pháp. ')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Hoc-yeu-kieu-Phap/20098/52350.datviet">Học yêu kiểu… Pháp Quyết đình đình chỉ công tác lãnh đạo trường Toulon được báo giới nước này coi là “vết nhơ” trong nền giáo dục được đánh giá cao của Pháp khi miễn phí đào tạo cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống ĐH và sau ĐH Pháp luôn mở rộng cửa cho sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên từ các nước đang phát triển với mục tiêu đưa “văn hóa châu Âu đến các khu vực khác của thế giới”. Hãng tin AFP hôm 19/10 dẫn lời Bộ trưởng giáo dục Pháp, bà Valérie Pécresse cho biết, hiệu trưởng Laroussi Oueslati và hai hiệu phó Pierre Sanz de Alba, Yves Lucas bị đình chỉ công tác khi đang cố ngăn chặn thanh tra giáo dục điều tra bê bối mua bán bằng cấp bằng các biện pháp như hăm dọa giáo viên, đe dọa trả thù nhân chứng và che giấu tài liệu về quy trình cấp bằng. Hiện các công tố viên Pháp mở cuộc điều tra liệu có đưa ba lãnh đạo trường Toulon ra xét xử trước tòa hay không với các hành vi ngăn cản điều tra. Tháng trước, thanh tra giáo dục Pháp báo cáo nhiều vấn đề mà Bộ trưởng Pécresse nhận định là “những sai phạm nghiêm trọng” trong quy định quản lý sinh viên nước ngoài và xác nhận kết quả học tập cho các sinh viên này của trường Toulon. Báo cáo cũng khẳng định, ông Oueslati và trợ lý cố tình ngăn chặn mở rộng điều tra. Thanh tra giáo dục Pháp cho biết, một số môi giới người Trung Quốc đã tiếp cận nhiều lãnh đạo ĐH Toulon đề nghị trả tiền để cấp bằng cho các sinh viên Trung Quốc không đủ điều kiện tốt nghiệp. Bê bối bằng cấp trên cũng cho thấy áp lực trong giới sinh viên du học Trung Quốc phải có tấm bằng “ngoại” bằng mọi giá nhằm kiếm một việc làm tốt hơn trong nước. Tháng 5/2009, báo chí Pháp tiết lộ, nhiều sinh viên Trung Quốc mua bằng của ĐH Toulon với giá khoảng 2.700 euro (3.600 USD).

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Phap-dinh-chi-hieu-truong-DH-ban-bang-tot-nghiep/200910/64185.datviet