Pháp duyệt binh kỷ niệm 228 năm ngày quốc khánh

Pháp hôm nay tổ chức duyệt binh với gần 4.000 binh sĩ tham gia để kỷ niệm 228 năm ngày quốc khánh.

Lễ khai mạc duyệt binh hôm nay có chủ đề 100 năm công nghệ quốc phòng và giới thiệu 8 mẫu xe quân sự mang tính chất biểu tượng của quân đội Pháp qua từng thời kỳ. Tiếp đó, hai phi đội trình diễn nổi tiếng là Patrouille de France (Vệ binh nước Pháp) và Thunderbirds của không quân Mỹ sẽ mở màn với những động tác biểu diễn đẹp mắt.

Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của 3.575 binh sĩ Pháp cùng nhiều chiến đấu cơ, xe tăng và thiết bị quân sự hiện đại. Mỹ cũng cử 145 binh sĩ đại diện cho các đơn vị đóng quân ở châu Âu tham gia duyệt binh để kỷ niệm 100 năm Mỹ tham gia Thế chiến I. Tham dự sự kiện có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức cấp cao của Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại điện Elysee, Paris, ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Le Monde, ông Macron lần đầu gửi lời mời ông Trump tới Paris dự lễ kỷ niệm quốc khánh trong một cuộc họp thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ, hồi tháng 5 nhưng không nhận được câu trả lời. Tông thống Pháp nhắc lại lời mời trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ ngày 27/6, sau khi thắng lớn cuộc bầu cử quốc hội Pháp và ông Trump nhận lời.

Ngày Quốc khánh Pháp, hay còn gọi là Ngày Bastille, xuất phát từ cuộc cướp ngục Bastille diễn ra vào ngày 14/7/1789.

Trong ngày hôm đó, hàng nghìn người dân Paris đã kéo tới pháo đài Bastille ở phía đông thủ đô nước Pháp, yêu cầu quản ngục giao nộp kho thuốc súng. Khi quản ngục từ chối và đàn áp, họ đã vây hãm và đánh chiếm pháo đài. Sự kiện này được coi là sự mở đầu của Cách mạng Pháp, đánh đổ nền quân chủ, có sức lan tỏa khắp châu Âu.

Từ năm 1880, quốc hội Pháp nhất trí chọn ngày 14/7 là ngày quốc khánh của nước này.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/phap-duyet-binh-ky-niem-228-nam-ngay-quoc-khanh-201581/