Pháp gia tăng mức độ an ninh suốt mùa hè

(Baonghean.vn) - Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ thường xuyên đánh giá các biện pháp an ninh với tần suất 1 lần/tuần trong suốt mùa hè này, trong bối cảnh nguy cơ những hoạt động bạo lực mới gia tăng sau cuộc tấn công khủng bố đêm ngày 14/7 ở Nice.

Pháp gia tăng mức độ an ninh suốt mùa hè. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của Chính phủ Pháp - Stephane Le Foll phát biểu sau cuộc họp chính phủ ngày 23/7 cho biết Pháp đang sẵn sàng thích nghi với việc chủ nghĩa khủng bố "diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào" trong bối cảnh nguy cơ bạo lực ngày càng dâng cao.

Tại cuộc họp ngày 23/7, chính phủ Pháp cũng đã thảo luận về vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Olympia ở Munich khiến 10 người chết và bày tỏ sự ủng hộ với chính phủ Đức.

Các nhà điều tra Pháp hiện vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem hung thủ người Tunisia gây ra vụ khủng bố khiến 84 người ở Nice thiệt mạng vào ngày 14/7 có quan hệ trực tiếp với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hay không, mặc dù sau đó nhóm khủng bố này đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Tổng thống Hollande đã gia tăng lực lượng quân đội tại Iraq trong cuộc chiến với Tổ chức IS nhằm đáp trả vụ khủng bố đẫm máu tại Nice.

Thanh Hiền

(Theo AP)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201607/phap-gia-tang-muc-do-an-ninh-suot-mua-he-2717846/