Pháp giúp Việt Nam phát triển điện hạt nhân

NDĐT - Pháp là nước có công nghệ gốc về điện hạt nhân, vì thế Pháp có thể giúp đỡ Việt Nam phát triển điện hạt nhân hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào khẳng định trong hội thảo điện hạt nhân Việt - Pháp diễn ra hôm nay, 28-5, trong khuôn khổ Triển lãm Điện hạt nhân quốc tế lần thứ 4.

Hội thảo có chủ đề “Những thế mạnh về kinh nghiệm điện hạt nhân của Pháp hướng tới công cuộc hợp tác Việt - Pháp” có sự tham gia của toàn bộ các cơ quan và tập đoàn chủ chốt trong ngành điện hạt nhân của Pháp. Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Đình Tiến cho biết, Hội thảo này được tổ chức tiếp theo các hội thảo trước đây Pháp hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp, công nghệ điện hạt nhân, lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Hội thảo đề cập ba chủ đề lớn: An toàn hạt nhân và kiểm soát an toàn qua tất cả các giai đoạn của dự án nhà máy điện hạt nhân, sự chấp nhận của công chúng đối với các công trình hạt nhân và kinh nghiệm thành công trong hợp tác quốc tế của các cơ quan doanh nghiệp Pháp. Hội thảo nhằm giới thiệu cho các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và công chúng Việt Nam những thông tin bổ ích về công nghệ điện hạt nhân hiện đại an toàn, cũng như kinh nghiệm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân của Cộng hòa Pháp, phục vụ cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và chương trình điện hạt nhân của Việt Nam. Gian hàng của Pháp tại Triển lãm quốc tế về điện hạt nhân. Ngài Claude Guet, Giám đốc đào tạo Ủy ban Năng lượng hạt nhân Pháp, Trưởng phái đoàn hạt nhân Pháp cho rằng, an toàn hạt nhân trong những nhà máy điện hạt nhân được coi trọng hàng đầu ở Pháp. Khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân, không chỉ tính đến yếu tố kỹ thuật mà cả yếu tố kinh tế - xã hội. Pháp có thể hướng dẫn Việt Nam các quy trình để người dân có thể chấp thuận. Để sử dụng điện hạt nhân an toàn, phải lựa chọn những người ưu tú để đào tạo. Việc đào tạo nhân lực điện hạt nhân ở Pháp rất tốt, kể cả nội dung lẫn thực hành với các phương tiện thí nghiệm hiện đại. Pháp sẵn sàng chào đón những kỹ sư, kỹ thuật viên Việt Nam sang học. Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào cho biết, Việt Nam đã quy hoạch 10 địa điểm phát triển điện hạt nhân, trung bình mỗi địa điểm xây dựng nhà máy 4.000 MW. Trong tương lai, nếu triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở cả 10 địa điểm, Việt Nam sẽ có 40.000 MW điện từ năng lượng nguyên tử. Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào nhấn mạnh vai trò của Pháp trong việc giúp Việt Nam đào tạo nhân lực. Trước đây 30 năm, Việt Nam đã từng gửi SV sang Pháp đào tạo về điện hạt nhân, nhưng vì chiến tranh, chúng ta đã gián đoạn mất một thời gian dài. Giờ đây, thế hệ kỹ sư ấy đã già hoặc đã về hưu, Việt Nam cần đào tạo thế hệ mới. HỒNG VÂN

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=175660&sub=72&top=41