Pháp - Hà Lan: Những nước cờ sống còn

Trong thời điểm World Cup đang cận kề, cả Pháp và Hà Lan đều rất muốn chốt lại bộ khung hoàn chỉnh. Nhưng bên cạnh đó, hai HLV Van Gaal và Deschamp cũng muốn nhân cơ hội các trụ cột vắng mặt vì chấn thương để thử nghiệm những nhân tố mới.

03h00 ngày 6/3, sân Stade de France, Giao hữu quốc tế, Pháp - Hà Lan

Lực lượng:

Pháp: Franck Ribéry, Clément Grenier chấn thương

Hà Lan: Robben, Leroy Fer chấn thương

Đối đầu và phong độ:

- Hai đội gặp nhau 24 lần, mỗi đội thắng 10, hòa 4. Lần gần nhất, Hà Lan thắng Pháp 4-1 trong trận đấu vòng bảng Euro 2008

- Pháp giành 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất

- Kể từ sau thất bại trước Bỉ (16/8/2012), Hà Lan vẫn chưa biết tới mùi thất bại

Cuộc đọ sức giữa Pháp và Hà Lan hứa hẹn sẽ rất căng thẳng

Van Gaal là người ưa thử nghiệm. Kể từ khi nhậm chức HLV Hà Lan, ông rất “chịu khó” đưa ra những thay đổi mới lại. Nhờ đó, “Cơn lốc màu da cam” trình làng được thế hệ trẻ vô cùng kiệt suất trước thềm World Cup này.

Có lẽ, trong mắt người hâm mộ, những cái tên như Martins Indi, Janmaat, Blind, S. de Jong, Strootman, Clasie, Lens… vẫn còn quá xa lạ nhưng giờ đây, họ đã và đang trở thành trụ cột và gánh trọng trách lớn ở ĐTQG.

Đó là cái tài của Van Gaal. Còn nhớ, trong trận giao hữu với Italia hồi tháng 3 năm ngoái, HLV Van Gaal từng tung ra sân đội hình với 10/11 nhân tố ở độ tuổi dưới 25 (Van Persie là cầu thủ duy nhất vượt tuổi) nhưng họ đã khiến Italia phải “hồn xiêu phách lạc” và chỉ có thể gỡ hòa ở những phút cuối.

Có thống kê khiến không ít người ngạc nhiên rằng, kể từ sau thất bại trong trận đầu tiên nhậm chức HLV (trước Bỉ), Van Gaal chưa bao giờ chịu thất bại. Hà Lan đã và đang vươn tầm trở thành thế lực lớn.

Đêm nay, như thường lệ, Van Gaal lại triệu tập hàng loạt nhân tố mới như Jean Paul Boetius, Quincy Promes, Davy Klaassen hay Karim Rekik nhưng có lẽ, ở thời điểm này, nhiệm vụ tiên quyết của ông không phải là thử nghiệm mà sắp xếp bộ khung thích hợp chuẩn bị cho World Cup.

Sẽ chẳng có cơ hội nào thích hợp để Van Gaal đánh giá đúng thực lực của đội tuyển hơn cuộc đọ sức với Pháp ngày hôm nay. Nhiều khả năng, ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất. Những sự vắng mặt của Robben hay Jens sẽ được thay thế bởi Memphis Depay hay Kuyt.

Trong khi đó, HLV Deschamp cũng khẳng định đây không chỉ là trận giao hữu đơn thuần mà là cuộc thử nghiệm quan trọng. Do đó, ngoài Ribery vắng mặt vì chấn thương, những gương mặt ưu tú của bóng đá Pháp sẽ ra sân đêm nay.

Trong đợt tập trung này, HLV Deschamp chỉ triệu tập 2 nhân tố mới đó là Griezmann và Digne nhưng có lẽ, cả hai sẽ chỉ là nhân tố thay thế trong hiệp 2. Cũng như Hà Lan, Pháp đang rất muốn khẳng định sức mạnh của mình.

Một cuộc chiến hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ở trận gần nhất, Hà Lan đã hạ gục Pháp tới 4-1 tại vòng bảng Euro 2008.

Dự đoán: Hai đội hòa 2-2

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris, Debuchy, Evra, Sakho,Varane, Cabaye, Pogba, Matuidi, Ribery, Valbuena, Benzema

Hà Lan: Cillessen, Janmaat, Veltman, Vlaar, Martins-Indi, Strootman, Blind, Sneijder, Depay, Kuyt, Van Persie

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU QUỐC TẾ

05/03 21:00 Gruzia - Liechtenstein 0.85 0:1 1/2 -0.95

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ph%c3%a1p---h%c3%a0-lan-nh%e1%bb%afng-n%c6%b0%e1%bb%9bc-c%e1%bb%9d-s%e1%bb%91ng-c%c3%b2n-_art_133526.aspx