Pháp kéo dài tình trạng khẩn cấp

Quốc hội Pháp ngày 14-12 đã bỏ phiếu kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia cho đến ngày 15-7-2017, sau hai vòng bầu cử Tổng thống vào tháng 4 và 5-2017.

Theo AFP, việc bỏ phiếu được Quốc hội Pháp thông qua với 288 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Các biện pháp an ninh, có hiệu lực kể từ sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris khiến 130 người thiệt mạng vào tháng 11-2015, dự kiến sẽ được Thượng viện chấp thuận vào hôm nay (15-12). Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép cảnh sát mở rộng quyền hạn tìm kiếm, điều tra và bắt giữ các đối tượng tình nghi. Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Roux nhấn mạnh, Pháp phải đối mặt với "mối nguy hiểm cao" về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp đã chứng tỏ hiệu quả ngăn ngừa khủng bố, với 17 âm mưu khủng bố bị phá vỡ và hơn 400 người bị bắt giữ từ đầu năm 2016 đến nay.

Bảo Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_159198_pha-p-ke-o-da-i-ti-nh-tra-ng-kha-n-ca-p.aspx