Pháp lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân của Iran

Pháp đã đưa ra một lời kêu gọi mới vào hôm thứ hai (18/9) để Mỹ tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đối với Iran.

"Cần duy trì thỏa thuận để tránh phổ biến vũ khí hạt nhân", Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

"Pháp sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump về sự phù hợp của sự lựa chọn này (giữ hiệp ước), thậm chí có thể tiến tới bổ sung cho hiệp định này sau năm 2025", Ngoại trưởng cho biết thêm.

Hiệp ước giữa Tehran và sáu cường quốc trên thế giới, đã kêu gọi Iran kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để tránh phải nhận các biện pháp trừng phạt kinh tế, đang bị đe doạ trước việc ông Trump sẽ xem xét về việc Iran liệu có thực hiện theo tinh thần của thỏa thuận này hay không.

Trump đã gọi thoả thuận dưới thời của người tiền nhiệm Barack Obama là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán".

Thỏa thuận hạt nhân đã được đàm phán với Iran bởi Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Đức và Pháp. Đại diện của 6 quốc gia trên sẽ có cuộc gặp với Iran ở cấp bộ trưởng hôm thứ tư (20/9).

Viễn cảnh Washington phản đối thỏa thuận này đã làm dấy lên sự lo lắng của một số đồng minh Mỹ đã giúp đàm phán về vấn đề này, đặc biệt khi thế giới đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng hạt nhân khác - sự phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/phap-len-tieng-bao-ve-thoa-thuan-hat-nhan-cua-iran-59541.html