Pháp mua UAV của Cananda và EADS

VIT - Bộ Quốc phòng Pháp hôm 15/10 tiết lộ, hiện Pháp đang đàm phán mua chiếc UAV SIDM thứ tư từ EADS và đã mua 6 máy bay không người lái cũ SDTI từ Canada.

“Hiện chúng tôi đang trong tiến trình đàm phán mua chiếc UAV SIDM thứ tư,” phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Pháp, Laurent Teisseire, khẳng định. Hiện tại, Không quân Pháp có 3 máy bay SIDM do EADS chế tạo và 1 chiếc đã bị hỏng vào đầu năm nay trong khi đang bay tại Afghanistan. Một quan chức phụ trách thu mua quốc phòng cho biết, chiếc máy bay bị hỏng này hiện có mặt tại Mont de Marsan thuộc miền Trung nước Pháp và dự kiến sẽ quay lại hoạt động vào năm 2010. Bốn máy bay SIDM – đã được sử dụng để huấn luyện – cũng sẽ được triển khai trong năm tới. Theo phát ngôn viên Laurent Teisseire, thương vụ mua 6 máy bay SDTI từ Canada đã được hoàn tất. Các quan chức thuộc văn phòng thu mua DGA đang kiểm tra 6 UAV chiến thuật Sperwer để đánh giá điều kiện hoạt động của chúng, đô đốc Christophe Prazuck cho biết. Hiện quân đội Pháp đang vận hành 4 UAV Sperwer và 1 hệ thống phóng tại Afghanistan. Công ty Sagem thuộc tập đoàn Safran đã giao 18 máy bay Sperwer và 4 hệ thống phóng trong năm 2004. DGA đã đặt mua thêm 3 máy bay Sperwer vào tháng 6. Khi được hỏi liệu có phải Pháp đã hội đàm mua UAV Reaper từ General Atomics có trụ sở tại Mỹ hay không, ông Teisseire cho biết: “Tất cả những sự lựa chọn về UAV tầm bay trung bình và khả năng hoạt động trong thời gian dài đều đang được nghiên cứu”. Thales và Dassault Aviation đã hợp sức với Indra chào hàng máy bay SDM, dựa trên mẫu Heron TP của Israel Aircraft Industries, trong khi đó EADS đã hoàn tất nghiên cứu giảm rủi ro đối với Talarion.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/tbqd/la67617/default.htm