Pháp, Mỹ, Nhật kêu gọi quốc tế tăng sức ép với Triều Tiên

Ngày 9-9, trong một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng sức ép và các lệnh trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, trong cuộc điện đàm ba nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần có phản ứng "đoàn kết và kiên quyết" đối với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Pháp tuyên bố "những hành động khiêu khích liên tục" của Triều Tiên là một "mối đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế". Ông Macron cũng bày tỏ "sự đoàn kết" của Pháp đối với Nhật Bản.

Cũng trong cùng ngày, Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khả năng Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh của nước này 9-9, chỉ vài ngày sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa trong năm nay, trong đó có một vụ bắn thử tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Ngày 3-9, Triều Tiên tuyên bố đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Mỹ, Hàn Quốc và một số nước khác đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua lệnh trừng phạt mạnh tay hơn đối với Triều Tiên. Ngày 8-9, Mỹ chính thức yêu cầu HĐBA LHQ tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào ngày 11-9 tới để thông qua dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, bất chấp sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

N.Đ
Theo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34043302-phap-my-nhat-keu-goi-quoc-te-tang-suc-ep-voi-trieu-tien.html