Pháp: Nổ nhà máy điện hạt nhân

Ngày 9/2 tại nhà máy điện hạt nhân ở miền Bắc nước Pháp xảy ra vụ nổ khiến một số người bị ngạt khói nhưng không gây ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ.

Vị trí nhà máy điện hạt nhân vừa xảy ra sự cố

Vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 10 giờ ngày 9/2 theo giờ địa phương (khoảng 16 giờ Việt Nam) trong một phòng máy tại nhà máy nói trên, song không gây ra nguy cơ hạt nhân nào.

Truyền thông quốc tế đưa tin các quan chức Pháp và Tập đoàn Điện lực quốc gia (EDF) của Pháp cho biết vụ nổ không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ. Không có người nào bị thương nhưng có ít nhất 5 người bị ngạt khói. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song rất có thể là do chập điện.

Nhà máy nói trên có các lò phản ứng Flamanville 1 và 2, mỗi lò có công suất 1.300 MW, được xây dựng từ những năm 1980.

EDF là công ty sở hữu nhà máy điện Flamanville, nằm trên bán đảo Cotentin bên eo biển Manche.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/phap-no-nha-may-dien-hat-nhan/298370.vgp