Pháp phát hiện âm mưu ám sát Tổng thống Macron đúng ngày Lễ Quốc khánh 14.7

Cảnh sát Pháp phát hiện âm mưu ám sát Tổng thống Macron đúng ngày Lễ Quốc khánh Pháp 14.7, bắt một thanh niên 23 tuổi sống ở vùng ngoại ô phía bắc Paris.

Tổng thống Pháp Macron bị dọa giết nhiều lần-Ảnh Reuters

Vụ bắt thanh niên này diễn ra tại nhà nghi phạm hôm 29.6, sau khi cảnh sát được báo động anh ta lên mạng tìm mua một khẩu súng AK.

Giới truyền thông Pháp đưa tin trước khi bị bắt, nghi phạm cầm dao làm bếp dọa cảnh sát và anh ta tự nhận là một người theo chủ nghĩa dân tộc.

Ngày 30.6, cảnh sát Pháp buộc tội nghi phạm "âm mưu thực hiện một hành động khủng bố", qua ngày 3.7 mới công bố vụ việc. Viện công tố Paris mô tả kẻ toan ám sát Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "bị bất ổn thần kinh nhưng ý thức được những hành động".

Theo các nguồn tin từ cảnh sát, kế hoạch của nghi phạm rất mông lung, chưa tính toán xong, nhưng nghi phạm được cho là đã mô tả vụ ám sát là "một tuyên ngôn chính trị".

Nghi phạm cũng nói muốn giết người da đen, người Do Thái và "bọn đồng tính luyến ái". Chính quyền mô tả nghi phạm là thành viên cực hữu.

Sau khi nghi phạm bị bắt, cảnh sát phát hiện ít nhất 2 con dao trong xe anh ta,cùng danh sách các mục tiêu ám sát tiềm năng trong máy điện toán của nghi phạm.

Nghi phạm từng có tiền án về tội liên quan khủng bố. Năm 2016, nghi phạm bị bắt vì "tôn vinh khủng bố" và "gieo rắc hận thù chủng tộc", sau khi anh ta ủng hộ Anders Breivik, tay phát xít mới đã tổ chức tấn công hồi tháng 7.2011 ở Na Uy, giết chết 77 người gồm nhiều trẻ com trong một vụ đánh bom ở thủ đô Oslo và dùng súng tấn công ở một đảo lân cận.

Năm 2016, chính quyền Pháp tuyên bản án 3 năm 18 tháng tù treo đối với nghi phạm toan ám sát Tổng thống Macron.

Trước khi trúng cử hồi tháng 5, ông Macron đã bị dọa giết nhiều lần. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã có những bình luận về lịch sử đô hộ của Pháp, trong đó ông nói Pháp "phạm tội ác chống lại nhân dân" ở Algeria.

Tuyên bố của ông Macron khiến đảng cực hữu Mặt trận quốc gia phẫn nộ. Ông Macron nói đảng này gọi ông là "tên phản quốc" và có những lời dọa giết ông.

Pháp hiện vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp, từ khi ban hành sau vụ bọn cực đoan dính líu bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công Paris hồi tháng 11.2015, làm chết 130 người.

Từ đó, bọn cực đoan còn thực hiện nhiều vụ tấn công khác, gồm vụ một gã đàn ông lao xe tải ở thành phố Nice, làm chết 86 người.

Trong một diễn văn ở Điện Versailles hôm 3.7, Tổng thống Macron cho biết ông tính dở bỏ tình trạng khẩn cấp trong mùa thu 2017.

Ngày Bastille 14.7 là Lễ Quốc khánh Pháp, kỷ niệm vụ phá ngục Bastille năm 1789, tiền đề của cuộc Cách mạng Pháp. Hàng năm Pháp đều tổ chức duyệt binh vào lễ này.

Năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến dự khán lễ duyệt binh, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hôm ấy, hàng ngàn quân nhân Mỹ sẽ tham gia cùng với quân đội Pháp, kỷ niệm 100 năm ngày Mỹ tham chiến Thế chiến 1.

Đã từng có nhiều âm mưu ám sát vào đúng Lễ Quốc khánh Pháp. Năm 2002, tay cực hữu Maxime Brunerie bị cảnh sát bắt ngay trước khi hắn toan giết Tổng thống Pháp lúc đó là ông Jacques Chirac bằng một khẩu súng trường.

Trung Trực (theo Reuters)

.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/phap-phat-hien-am-muu-am-sat-tong-thong-macron-dung-ngay-le-quoc-khanh-147-66391.html