Pháp rút ngắn thời gian cấp thị thực cho du khách

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết sẽ rút ngắn thời gian cấp thị thực (visa) cho công dân một số quốc gia nhằm thúc đẩy ngành du lịch của nước này.

Pháp đang nỗ lực thu hút du khách

Kể từ ngày 1.11, công dân Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Myanmar và Indonesia sẽ nhận thị thực trong vòng 48 giờ, thay vì khoảng 10 ngày hoặc hơn như trước đây, theo Reuters ngày 27.7.

Biện pháp này đã được áp dụng cho một số quốc gia khác, bao gồm cả Qatar và sẽ được mở rộng sang Ả Rập Xê Út và Việt Nam vào năm tới nếu có thay đổi về thủ tục cấp thị thực của Liên minh châu Âu (EU) đối với các nước này.

Chính phủ Pháp thông báo cũng sẽ bổ sung nhiều nhân viên kiểm tra hộ chiếu tại các sân bay nhằm giảm thời gian chờ nhập cảnh xuống còn 30 phút đối với công dân EU và 45 phút đối với công dân đến từ những nước khác.

Du khách đến Pháp đang tăng trở lại theo sau đợt sụt giảm vào năm 2016 do các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Paris và Nice. Pháp đang hướng tới mục tiêu là thu hút 89 triệu du khách nước ngoài trong năm nay và 100 triệu du khách vào năm 2020. Năm ngoái, có 83 triệu du khách đã đến Pháp.

Du lịch tạo ra việc làm cho 2 triệu người và đóng góp hơn 7% GDP hằng năm của Pháp.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/phap-rut-ngan-thoi-gian-cap-thi-thuc-cho-du-khach-859619.html