Pháp “sẵn sàng” giúp Việt Nam tiếp cận vũ khí tối tân

Pháp sẵn sàng giúp Việt Nam tiếp cận những loại vũ khí tối tân hơn, “loại có thể so sánh ngang ngửa với vũ khí của Nga” - theo quan sát của một kỹ sư người Pháp gốc Việt.

Nhu cầu cấp bách

Đài BBC News đưa tin ngày 3/5 (giờ VN), ông Thành Đỗ, từng có 15 năm kinh nghiệm ở vị trí kỹ sư điện tử của SAGEM, một trong bốn công ty lớn nhất chuyên sản xuất vũ khí cho Bộ Quốc phòng Pháp, nói với phóng viên Hạnh Ly của BBC Tiếng Việt hôm 24/4 rằng, Việt Nam có nhu cầu mua vũ khí rất lớn.

"Việt Nam muốn tiếp cận với những loại vũ khí tối tân hơn, hiện đại hơn, những loại vũ khí có thể so sánh ngang ngửa với vũ khí truyền thống của Nga nhưng khốn nỗi là không ai bán bởi cấm vận.

"Sau khi Tổng thống Barack Obama bỏ cấm vận, thì người Pháp với chuyến viếng thăm của Tổng thống Francois Hollande, rồi những lời hứa hẹn mà mình đã thấy trên truyền hình của ông Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Yves Le Drian, thì có thể đọc được những ẩn ý sau những lời nói, tức là người Pháp sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam có vũ khí hiện đại hơn”.

Ông Thành Đỗ giải thích, Việt Nam và Trung Quốc nếu cùng mua hàng của Nga nhưng với khả năng tài chính của Trung Quốc mạnh hơn hẳn, "thì tất cả những gì Việt Nam mua của Trung Quốc đều có những thứ cao cấp hơn để đối chọi. Chính vì thế, nhu cầu cần có loại vũ khí khác với vũ khí truyền thống của Nga, là rất lớn tại Việt Nam".

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves-Le Drian (trái) gặp người tương nhiệm phía Việt Nam – Đại tướng Ngô Xuân Lịch, hồi tháng 6/2016 (Ảnh: Getty)

Vệ tinh quân đội

Nghỉ hưu năm 2015, vị cựu kỹ sư điện tử phân tích, cái mà Việt Nam cần là một hệ thống điều khiển điện tử toàn diện.

"Như bên quân đội Pháp, chúng tôi biết được rằng tất cả những dữ kiện trên chiến trường được những chiếc máy bay không người lái thu thập, gửi về satellite (vệ tinh), rồi vệ tinh gửi về tổng đài, rồi tổng đài mới lệnh là cái nào bắn đi đường nào, như thế nào. Hệ thống điện tử bao trùm hết như vậy, thì Việt Nam cho đến nay chưa có. Những nước công nghệ cao họ chưa cho phép người Việt Nam dùng satellite của họ. Việt Nam cần tiếp cận được những satellite quân đội hiện diện trong vùng".

Thỏa thuận này nếu đạt được, theo ông Thành Đỗ, sẽ giúp quân đội Việt Nam có khả năng "tự phòng thủ bờ biển của mình một cách hữu hiệu hơn".

Tuần dương hạm Pháp L’Adroit cập cảng Hải Phòng, Việt Nam năm 2013 (Ảnh: HOANG ĐINH NAM/AFP/GETTY)

“Thù lao”

Ông Thành Đỗ cho biết, Việt Nam đã tiếp cận Pháp trong việc mua vũ khí, và đã có nhiều cuộc trao đổi, tuy sau đó không có thêm tin tức. Ông cho rằng, có nhiều lý do phía sau sự đình hoãn trong việc hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam, như cấm vận quốc tế, giá cả.

"Đừng quên là người Pháp đã có truyền thống làm việc với Việt Nam hơn 80 năm qua, họ hiểu rõ người Việt Nam lắm".

Tuy nhiên, với chuyến thăm Việt Nam năm 2016 của Tổng thống Francois Hollande và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, ông hy vọng hai quốc gia sẽ có được sự hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn.

"Đó là hy vọng của một người Việt sống lâu năm tại Pháp, làm việc về công nghệ của Bộ Quốc phòng Pháp. Tôi hy vọng với sự phát triển của Việt Nam hiện nay, sự chuyển giao công nghệ để những gì nhỏ, những bước đầu được làm tại Việt Nam, do kỹ sư Việt Nam thực hiện tại chỗ, để rồi từ đó có thể vươn lên như quân đội Ấn Độ hay những nước khác".

Ông cũng cho rằng Việt Nam cần “cởi mở hơn” với châu Âu, "đặc biệt là phát triển truyền thống quan hệ với người Pháp để bắt kịp, hội nhập nhiều hơn nữa, để có được công nghệ tân tiến để bảo vệ trời, biển và đảo của Việt Nam".

Lê Miên Tường (Theo BBC News, 4/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/phap-san-sang-giup-viet-nam-tiep-can-vu-khi-toi-tan-d57477.html