Pháp sơ tán 2.000 người khi một trường học bị đe dọa đánh bom

Một trường trung học ở phía Đông Bắc nước Pháp đã phải sơ tán hơn 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Hôm nay (8/2), một trường trung học ở phía Đông Bắc nước Pháp đã phải sơ tán hơn 2.000 học sinh, giáo viên và nhân viên sau khi nhận được đe dọa đánh bom.

Đài phát thanh Bleau của Pháp đưa tin, trường học này đã nhận được một cuộc gọi nặc danh lúc 8h sáng nay (giờ địa phương), đe dọa đặt bom tại tòa nhà thư viện của trường học này. Khoảng 1.750 học sinh, cùng 200 giáo viên và 100 nhân viên trong trường đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Nhà chức trách địa phương cũng được thông báo về vụ việc này.

Nước Pháp được đặt trong cảnh báo an ninh cao độ sau loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris ngày 13/11 năm ngoái. Cảnh sát Pháp đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn,bắt giữ hàng trăm kẻ tình nghi và thu giữ được 334 vũ khí./.

Hoàng Lê/VOV- Trung tâm Tin Theo RT

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/phap-so-tan-2000-nguoi-khi-mot-truong-hoc-bi-de-doa-danh-bom-478095.vov