Pháp tăng cường an ninh tại các nhà ga.

(VOV) - Để đảm bảo an ninh, trật tự, các nhà chức trách thuộc Hiệp hội đường sắt quốc gia Pháp quyết định sẽ thực thi việc lắp đặt thêm các camera tự động trên các toa tàu và nhà ga

Theo kế hoạch, từ nay tới năm 2013-2014, số camera tự động được lắp đặt trên các tuyến tàu điện, tàu hỏa, và các nhà ga sẽ tăng gấp đôi số lượng hiện có. Cụ thể, trong 3 năm nữa, 25.000 camera sẽ được gắn thêm trên các tuyến đường sắt tại Pháp, trong đó tập trung tại các thành phố lớn. Kinh phí cho dự án này sẽ vào khoảng 350 triệu ơ-rô . Mục đích của việc lắp đặt thêm các camêra giám sát này là nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường sắt và tại các nhà ga, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho hành khách đi tàu. Thực tế trong thời gian gần đây, tình trạng tội phạm, các vụ lộn xộn xảy ra khá thường xuyên tại các nhà ga và ngay cả trên một số tuyến tàu ở Pháp. Trước đó, tại Pháp năm 2009 đã có 14.400 caméra được lắp đặt trên các tuyến đường sắt và trên các toa tàu. Các nhà chức trách cơ quan đường sắt Pháp còn cho biết, các tàu điện thế hệ mới tại nước này đều được trang bị các camera giám sát./. VOV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/phap-tang-cuong-an-ninh-tai-cac-nha-ga/20103/138932.vov