Pháp thâm hụt thương mại trên 39 tỷ euro trong năm 2007

Bộ Kinh tế Pháp cho biết, mặc dù đạt doanh thu xuất khẩu tới 400,2 tỷ euro năm 2007, song thâm hụt thương mại của nước này vẫn tăng 11 tỷ euro so với năm 2006 lên mức cao kỷ lục 39,2 tỷ euro.

small_9583.jpg Thâm hụt thương mại của Pháp với các đối tác châu Âu khác vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng và ước khoảng 16,7 tỷ euro năm 2007, chiếm 40% tổng mức thâm hụt thương mại của toàn khu vực Liên minh châu Âu. Nếu không tính lĩnh vực năng lượng, thặng dư thương mại của một số ngành khác của Pháp trong năm 2007 chỉ đạt 4,2 tỷ euro -một con số quá khiêm tốn so với mức thặng dư 18 tỷ euro năm 2006. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính gây ra mức thâm hụt cao kỷ lục của năm 2007 là giá dầu tăng, đồng euro mạnh và sự nổi lên ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Ngoài ra, theo Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Pháp, Herve Novelli, năng lực cạnh tranh quốc tế ngày càng yếu của các doanh nghiệp Pháp, việc lựa chọn thị trường xuất khẩu chưa phù hợp và thiếu vắng các chương trình quảng bá và giới thiệu sản phẩm ra nước ngoài, cũng góp phần không nhỏ làm giảm mạnh kim ngạch xuất khẩu và thu hẹp thị phần của Pháp trên thị trường thế giới, cũng như trong khu vực đồng tiền chung euro.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29567-phap-tham-hut-thuong-mai-tren-39-ty-euro-trong-nam-2007