Pháp tiêu hủy thêm 600.000 con gia cầm nhằm ngăn chặn cúm gia cầm H5N8

Bộ Nông nghiệp Pháp sẽ tiến hành tiêu hủy hàng trăm ngàn con gia cầm trong nỗ lực chặn đứng cúm gia cầm H5N8.

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Le Foll hôm 21/2 cho biết, nước này sẽ tiêu hủy thêm 600.000 con gia cầm, một phần của nỗ lực nhằm ngăn chặn nguy cơ một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm chủng virus H5N8 tại nước này.

(Ảnh: Telegraph).

Lần tiêu hủy mới nhất này sẽ được tiến hành tại tỉnh Landes, Tây Nam nước Pháp, nơi tập trung hầu hết các nhà sản xuất gan ngỗng tại nước này.

Pháp và Hungaria là những nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt bùng phát cúm gia cầm chủng virus H5N8, đang lây lan mạnh tại châu Âu, cũng như tại các nước Trung Đông trong 3 tháng qua. Hồi đầu năm, Pháp đã mở một chiến dịch tiêu hủy lớn nhằm kiềm chế sự lây lan của virus, song trong những tuần gần đây số lượng các trang trại nhiễm virus đã có dấu hiệu tăng trở lại.

Các nhà sản xuất gan ngỗng ước tính, số lượng gia cầm bị chết hoặc tiêu hủy do dịch cúm gia cầm tại Pháp đã lên tớn hơn 3,2 triệu con và dự kiến sẽ tăng lên 3,4 triệu con gia cầm trong bối cảnh chính phủ đang mở rộng các biện pháp tiêu hủy./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/phap-tieu-huy-them-600000-con-gia-cam-nham-ngan-chan-cum-gia-cam-h5n8-595950.vov