Pháp: Trừng phạt Triều Tiên là cách duy nhất giải quyết khủng hoảng

Trong khi các nhà lãnh đạo trên thế giới họp mặt tại Liên hợp quốc, Pháp đã cảnh báo rằng việc duy trì lại thỏa thuận hạt nhân với Iran là "cần thiết" để ngăn chặn các quốc gia khác theo đuổi vũ

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 18/9, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới họp mặt tại Liên hợp quốc, Pháp đã cảnh báo rằng việc duy trì lại thỏa thuận hạt nhân với Iran là "cần thiết" để ngăn chặn các quốc gia khác theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với phóng viên trước thềm lễ khai mạc phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng việc gây sức ép với Triều Tiên bằng các biện pháp trừng phạt là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, Mỹ và các nước đồng minh áp đặt càng nhiều lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nước này sẽ càng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các kế hoạch hạt nhân.

Người phát ngôn ngày 18/9 cho rằng, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là "hành động thù địch xấu xa, trái đạo đức và vô nhân đạo nhất nhằm tiêu diệt người dân Triều Tiên, chứ không chỉ chế độ và chính quyền Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phap-trung-phat-trieu-tien-la-cach-duy-nhat-giai-quyet-khung-hoang/466776.vnp