Pháp tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố

Một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân của các vụ khủng bố đã được tổ chức tại Paris ngày hôm qua khi nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tới tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do khủng bố. Ảnh: AP

Tên những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố được thực hiện bởi IS vào năm ngoái tại Paris và tại Nice vào tháng 7 vừa rồi đã được xướng lên trong buổi lễ. Buổi lễ cũng tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Brussels, Burkina Faso, Mali và Bờ biển Ngà.

Lễ tưởng niệm được tổ chức bởi các hiệp hội đã tập trung hàng trăm gia đình của các nạn nhân và những người bị thương trong các vụ tấn công. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có mặt tham dự.

“Đất nước chúng ta chưa bao giờ bị tấn công tới mức này bởi một thế lực bạo loạn và man rợ như vậy. Đó là lý do vì sao những cái tên, tất cả những người thiệt mạng cần phải được ghi nhớ”, ông Hollande cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải duy trì và tăng cường trợ giúp, bảo vệ những người còn sống và gia định họ. Mọi chăm sóc về y tế và tinh thần đều phải được miễn phí.

Ông Hollande cũng cam đoan sẽ cải thiện lại chính sách cho những người sống sót vào năm sau dù không đưa ra thêm thông tin gì.

“Họ đã trải qua bi kịch nhưng họ vẫn muốn sống, họ sẽ đấu tranh và sẽ đứng lên một lần nữa. Tinh thần của họ là tấm gương cho chúng ta noi theo”, ông Hollande nói với những người đã sống sót qua thảm kịch tham dự tại buổi lễ.

Vụ tấn công tại Paris vào 13/11 năm ngoái diễn ra đồng loạt tại nhà hát Bataclan, các quán cafe và sân vận động Stade de Franc bởi một nhóm người thuộc tổ chức khủng bố IS. 130 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu hôm đó.

Vụ tấn công tại Nice diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp, 14/7 khi một tên khủng bố đầu quân cho IS đã lái xe lao thẳng vào đoàn người tại Promenade des Anglais làm 86 người chết.

Yasmine Marzouk, một người sống sót trong thảm kịch tại Nice chia sẻ: “Những kẻ đó không có lương tâm, luật pháp, lòng tin hay đạo giáo. Những kẻ đó đã tấn công vào biểu tượng của nền độc lập, đặc biệt nhằm vào trẻ em, những tương lai của đất nước này”.

An ninh và phòng chống khủng bố là hai vấn đề lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 5 năm sau. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người tham gia tranh cử lần này và cựu Thủ tướng Alain Juppe cũng tham dự buổi lễ.

Hoàng Việt (Theo AP)

Tên những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ khủng bố được thực hiện bởi IS vào năm ngoái tại Paris và tại Nice vào tháng 7 vừa rồi đã được xướng lên trong buổi lễ. Buổi lễ cũng tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Brussels, Burkina Faso, Mali và Bờ biển Ngà.

Lễ tưởng niệm được tổ chức bởi các hiệp hội đã tập trung hàng trăm gia đình của các nạn nhân và những người bị thương trong các vụ tấn công. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có mặt tham dự.

“Đất nước chúng ta chưa bao giờ bị tấn công tới mức này bởi một thế lực bạo loạn và man rợ như vậy. Đó là lý do vì sao những cái tên, tất cả những người thiệt mạng cần phải được ghi nhớ”, ông Hollande cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải duy trì và tăng cường trợ giúp, bảo vệ những người còn sống và gia định họ. Mọi chăm sóc về y tế và tinh thần đều phải được miễn phí.

Ông Hollande cũng cam đoan sẽ cải thiện lại chính sách cho những người sống sót vào năm sau dù không đưa ra thêm thông tin gì.

“Họ đã trải qua bi kịch nhưng họ vẫn muốn sống, họ sẽ đấu tranh và sẽ đứng lên một lần nữa. Tinh thần của họ là tấm gương cho chúng ta noi theo”, ông Hollande nói với những người đã sống sót qua thảm kịch tham dự tại buổi lễ.

Vụ tấn công tại Paris vào 13/11 năm ngoái diễn ra đồng loạt tại nhà hát Bataclan, các quán cafe và sân vận động Stade de Franc bởi một nhóm người thuộc tổ chức khủng bố IS. 130 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu hôm đó.

Vụ tấn công tại Nice diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp, 14/7 khi một tên khủng bố đầu quân cho IS đã lái xe lao thẳng vào đoàn người tại Promenade des Anglais làm 86 người chết.

Yasmine Marzouk, một người sống sót trong thảm kịch tại Nice chia sẻ: “Những kẻ đó không có lương tâm, luật pháp, lòng tin hay đạo giáo. Những kẻ đó đã tấn công vào biểu tượng của nền độc lập, đặc biệt nhằm vào trẻ em, những tương lai của đất nước này”.

An ninh và phòng chống khủng bố là hai vấn đề lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 5 năm sau. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người tham gia tranh cử lần này và cựu Thủ tướng Alain Juppe cũng tham dự buổi lễ.

Hoàng Việt (Theo AP)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-tuong-niem-cac-nan-nhan-thiet-mang-trong-cac-vu-khung-bo/