Phạt 1,5 triệu đồng xây chuồng vịt, xã phải xin lỗi dân

Xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng với ông Dùng vì "chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây nhà, chuồng vịt, tường rào”, xã Tam Hiệp (Quảng Nam) đã phải thu hồi quyết định và xin lỗi dân.

Xây chuồng vịt, cụ Dùng bị xã Tam Hiệp phạt 1,5 triệu đồng, sau 2 tháng chính quyền đã hủy quyết định và xin lỗi. Ảnh: Sơn Thủy.

UBND xã Tam Hiệp (Núi Thành, Quảng Nam) vừa hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đối với ông Võ Dùng (70 tuổi).

Tháng 6, ông Võ Dùng xây chuồng vịt, nhà tạm để chứa thức ăn và tường rào trên mảnh đất được UBND huyện Núi Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1998. Ngày 27/6, công trình hoàn thành thì cán bộ xã Tam Hiệp đến lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Dùng.

Ngày 3/7, Chủ tịch xã Lê Chí ký quyết định xử phạt ông Dùng 1,5 triệu đồng với lý do “chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp để xây dựng nhà, chuồng vịt, tường rào”.

Cho rằng căn nhà xây dựng là tạm bợ, chuồng vịt, tường rào trên đất vườn không lấn chiếm, ông Dùng không nộp phạt và khiếu nại lên cơ quan chức năng.

Tháng 8, UBND xã Tam Hiệp hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đối với ông Võ Dùng. Xã Tam Hiệp đã mời gia đình nông dân này đến làm việc, nhận quyết định hủy bỏ, đồng thời xin lỗi.

Theo VnExpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-15-trieu-dong-xay-chuong-vit-xa-phai-xin-loi-dan-1047661.tpo