Phạt 55 triệu đồng đối với tàu chở trên 2.100 tấn than lậu

Thời điểm kiểm tra, chiếc tàu hàng chở trên 2.100 tấn than xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng bị tẩy xóa, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của than.

Ngay 23-4, thông tin từ Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (389) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng biên phòng tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt 55 triệu đồng, tịch thu trên 2.100 tấn than bán đấu giá sung công quỹ đối với tàu vận tải biển Lam Hồng 99 vì không có giấy tờ hợp lệ trong vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng biên phòng và Vùng Cảnh biển 2 tiến hành kiểm tra tàu hàng. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 21-3, qua công tác kiểm tra, kiểm soát Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kiểm tra tàu chở hàng mang ký hiệu Lam Hồng 99 do ông Vũ Đình Thường (SN 1981, trú tại Thanh Hóa) làm thuyền trưởng. Vào thời điểm này, tàu Lam Hồng 99 có 8 thuyền viên, đang chở 2.161 tấn than cám cập cảng Chân Mây có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hóa đơn giá trị gia tăng bị tẩy xóa, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của than. Lực lượng biên phòng đã tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa, lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phat-55-trieu-dong-doi-voi-tau-cho-tren-2100-tan-than-lau-20170423163934818.htm