Phát động chiến dịch tuyên truyền tăng cường phòng, chống dịch bệnh

Ngày 3-8, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe T.Ư (Bộ Y tế) phối hợp hai nhãn hàng thuốc tăng đề kháng Enervon và Ceelin của Công ty United International Parma phát động chiến dịch tuyên truyền "Tăng đề kháng mỗi ngày, thắng dịch bệnh lâu dài".

Ngày 3-8, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe T.Ư (Bộ Y tế) phối hợp hai nhãn hàng thuốc tăng đề kháng Enervon và Ceelin của Công ty United International Parma phát động chiến dịch tuyên truyền "Tăng đề kháng mỗi ngày, thắng dịch bệnh lâu dài".

Chiến dịch bao gồm các hoạt động tư vấn và tuyên truyền giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và có thông tin, phương pháp trong phòng, chống dịch bệnh; tầm quan trọng của việc tăng cường sức đề kháng cho mọi người để cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.

Hiện nay, người dân đang phải đối mặt khả năng lây nhiễm của hơn 200 loại dịch bệnh từ động vật, từ môi trường ô nhiễm. Trong khi đó, khí hậu thất thường khiến cho sức đề kháng của cơ thể có nguy cơ suy giảm, các loại dịch bệnh dễ xâm nhập và lây lan, khó kiểm soát như: cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp... Trong sáu tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 400 nghìn ca nhiễm cúm, trong đó cúm A(H1N1) chiếm đến 57%, cả nước cũng ghi nhận hơn 42 nghìn trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng...

PV

Giới thiệu du lịch y tế Hàn Quốc với du khách Việt Nam

Tại Hà Nội, Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) phối hợp Tổ chức Du lịch y tế thành phố In-chơn vừa tổ chức Hội thảo "Giới thiệu du lịch y tế Hàn Quốc". Tại Hội thảo năm bệnh viện hàng đầu tại In-chơn, Hàn Quốc đã giới thiệu những thành tựu, công nghệ y học tiên tiến và các chương trình thúc đẩy dịch vụ du lịch y tế. Trong những năm gần đây, sự trao đổi và giao lưu du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước tiến đáng kể. Bên cạnh những tua du lịch truyền thống, hiện nay du khách Việt Nam còn có nhu cầu du lịch kết hợp chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Do đó, các tua du lịch y tế cũng nhận được sự quan tâm từ các cá nhân và tổ chức. Sau khi được tổ chức tại Hà Nội, Hội thảo tiếp tục được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/20921502-.html