Phật giáo Việt Nam yêu nước và “Hộ quốc, an dân”

* Phật tử cả nước vui đón Đại lễ Phật đản

Sáng 28-5, nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Canh Dần, Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và Thành hội Phật giáo Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại lễ mừng Phật đản năm 2010-Phật lịch 2554. Tới dự có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư trong Hội đồng trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội đồng chủ lễ. Phát biểu trong ngày Đại lễ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chân thành gửi đến các chức sắc, tăng ni, phật tử cả nước lời chúc sức khỏe và an lạc. Phó thủ tướng nhấn mạnh: Lịch sử đã ghi nhận, thời nào, Phật giáo cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Bởi lẽ đó, Phật giáo Việt Nam được ghi nhận là tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc “Hộ quốc, an dân”. Với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của GHPG Việt Nam, tăng ni, phật tử nước nhà có điều kiện tốt nhất để đóng góp nhiều hơn cho đạo pháp và phục vụ được nhiều hơn cho dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân trong cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Phó thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện cuộc sống tu hành chân chính, sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật và làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Phó thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hoạt động của GHPG Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp, đúng với Hiến chương của Giáo hội, phù hợp với pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc, an dân” của Phật giáo, xây dựng quê hương, đất nước ngày một hưng thịnh; xây dựng Giáo hội ngày một phát triển hài hòa trong lòng dân tộc, xứng đáng với truyền thống lịch sử gần 2000 năm hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Ngày 28-5, Đại lễ mừng Phật đản năm 2010-Phật lịch 2554 đã được tổ chức trang trọng tại các địa phương, trong không khí hoan hỷ của tăng ni, phật tử. Gần 5.000 phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh hân hoan cung kính đón mừng ngày Đản sinh tại Đại lễ Phật đản do Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và Thành hội Phật giáo (THPG) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo thành phố - chùa Phổ Quang. Tại Đại lễ, Thông điệp Phật đản Phật lịch 2554 của Đức Pháp chủ GHPGVN và Diễn văn Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2554 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN được tuyên đọc. Diễn văn Đại lễ khẳng định: GHPGVN là tổ chức Phật giáo kế thừa, tiếp nối mạng mạch Phật giáo của đất nước trong thời đại mới. Ngót 30 năm thành lập và phát triển, Giáo hội đã đạt những thành quả tốt đẹp song song với sự phát triển của đất nước. Giáo hội đã và đang làm Phật sự lợi đạo ích đời, và do đó, được sự ủng hộ, tham gia của chư tăng ni, Phật tử cùng sự đồng tình, hỗ trợ của cả nước. Cùng ngày, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã thăm, tặng hoa, quà và cùng dự Đại lễ Phật đản năm 2010 tại Ban trị sự tỉnh hội Phật giáo ở chùa Thanh Long, huyện Đồng Phú và Ban đại diện Phật giáo thị xã Đồng Xoài tại chùa Quang Minh. Tại Binh Định, Đại lễ Phật đản do Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh tổ chức, nhiều ý kiến phát biểu đều khẳng định: Qua gần 30 năm thành lập và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Hội Phật giáo tỉnh Bình Định nói riêng đã đạt được những thành quả tốt đẹp song song với sự phát triển của đất nước, làm được nhiều Phật sự lợi đạo, ích đời và từ đó nhận được sự ủng hộ tham gia của chư tăng ni, phật tử cùng sự đồng tình và quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và chính quyền, đoàn thể các cấp ở địa phương. Theo TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/10/50/50/113526/Default.aspx