Phạt hành chính tài xế taxi đâm học sinh trường Nam Trung Yên gãy chân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc cháu Trần Chí Kiên bị đâm gãy chân ở trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Sau khi tiếp nhận đơn của anh Trần Chí Dũng (40 tuổi) đề nghị làm rõ việc con trai anh là Trần Chí Kiên (6 tuổi), học sinh lớp 2A4, trường Tiểu học Nam Trung Yên bị gãy xương đùi phải ngày 1/12/2016, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Ngày 15/5, gia đình anh Trần Chí Dũng cho biết đã nhận được thông báo về kết quả của cơ quan điều tra.

Bản thông báo nêu rõ, ngày 1/12/2016, khi cháu Trần Chí Kiên đang chạy chơi trong sân trường Tiểu học Nam Trung Yên thì bị taxi biển kiểm soát 30A - 702.54, do anh Trần Quốc Tuấn (47 tuổi) điều khiển, va chạm dẫn đến gãy xương đùi phải.

Công an TP Hà Nội đã cho cháu Kiên đi giám định tỷ lệ thương tích tại Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an. Nam sinh được xác định tổn thương 32% sức khỏe. Trong quá trình xác minh, gia đình anh Dũng có đơn đề nghị không xử lý hình sự đối với ông Trần Quốc Tuấn.

Vì vậy, ngày 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Quốc Tuấn về hành vi: “Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe người khác” theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013, mức phạt 2,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan công an không khởi tố hình sự vụ án.

Thông tin thêm về tình hình sức khỏe của cháu Kiên, anh Trần Chí Dũng cho biết, em đã trở lại trường học, sắp phải trải qua ca phẫu thuật để tháo nẹp và rút đinh sau gần 6 tháng ngày xảy ra tai nạn.

Nam phụ huynh chia sẻ: “Tôi mong muốn vụ việc của cháu Trần Chí Kiên là tai nạn cuối cùng xảy ra ở trường học, mong nền giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn”.

Sau sự việc, anh Dũng mong muốn con trai sẽ luôn trung thực và mạnh mẽ hơn trước trước cuộc sống sau này.

> Chủ đề: Học sinh tiểu học bị đâm gãy chân trong sân trường

Sự việc bắt đầu vào ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Theo lời của Kiên, khi chạy về lớp, em va chạm với ôtô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Cháu nhận ra trên xe có cô hiệu trưởng và một giáo viên khác. Nữ hiệu trưởng đã phủ nhận điều này.

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội và các bên liên quan xem xét, đình chỉ chức vụ hiệu trưởng của bà Ngọc để chờ kết luận vụ việc.

Ngày 17/2 và 18/2, nhiều giáo viên liên tiếp lên tiếng khẳng định hiệu trưởng nhà trường báo cáo sai sự thật về vụ tai nạn.

Ngày 18/2, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong vụ nam sinh lớp 2 bị gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội.

Ngày 21/2, hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường bị cách chức.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-hanh-chinh-tai-xe-taxi-dam-hoc-sinh-truong-nam-trung-yen-gay-chan-post746582.html