Phát hiện 1 tài xế sử dụng thẻ nhà báo có dấu hiệu làm giả

Ngày 7-9, Công an TP Biên Hòa cho biết đã báo cáo cơ quan an ninh và Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ một trường hợp vi phạm luật giao thông, người điều khiển phương tiện sử dụng thẻ nhà báo có dấu hiệu làm giả.

Trước đó khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực Hố Nai, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT số 1 - Phòng PC67 Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tá Lê Quang Minh làm đội trưởng phát hiện ô tô hiệu ISUZU, mang biển số 51A-382.32 vi phạm luật giao thông nên chặn dừng kiểm tra.

CSGT TP Biên Hòa đang làm việc với ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Khi tổ CSGT tiến hành lập biên bản thì người điều khiển xe xuất trình thẻ nhà báo tên là Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1965, bút danh là Hồng Lĩnh, công tác tại một tờ báo của ngành tòa án.

Thiếu tá Minh nhận thấy màu sắc, chữ ký, con dấu trên thẻ có dấu hiệu khác thường nên giữ lại, đồng thời liên lạc xin ý kiến ban chỉ huy đội. Ngay sau đó, CSGT TP Biên Hòa đã mời ông Lĩnh cùng phương tiện về trụ sở Công an phường Tân Hòa để làm rõ.

Tại đây, ông Lĩnh thừa nhận hành nghề tài xế tuyến đường dài Bắc-Nam. Thẻ nhà báo trên do ông Lĩnh nhờ một người bạn ở Hà Nội làm giúp nhằm khi gặp CSGT thổi phạt thì đưa thẻ ra để đề nghị “thông cảm”. Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ thẻ cùng phương tiện.

Thẻ nhà báo có dấu hiệu làm giả đang bị tạm giữ. Ảnh: CTV

Được biết mới đây Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các ô tô gắn biển hiệu, logo cơ quan công an, báo chí... khi vi phạm luật giao thông đường bộ.

AN DANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/phat-hien-1-lai-xe-su-dung-the-nha-bao-co-dau-hieu-lam-gia-651183.html