Phát hiện điểm bán hormone CHUYỂN GIỚI không rõ nguồn gốc tại TP.HCM

Chạy theo lợi nhuận, ông T. đã bán thuốc hormone chuyển giới không rõ nguồn gốc cho nhiều người đồng tính.

Ngày 18/1, Công an quận 11 cho biết, cơ quan này vừa kết hợp với Phòng y tế kiểm tra nhà của ông Trương Văn T. (ngụ quận 11, TP.HCM) thì phát hiện một khách hàng nam có tên Nguyễn Văn M. (ngụ quận 9, TP.HCM) đang mua một số lọ thuốc từ ông T. và bà Mai Thị H. (Ngụ TP.HCM) để tiêm chích hormone chuyển giới.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra thuốc không rõ nguốn gốc.

Trước đó, theo phản ánh của nhiều người, địa điểm này có bán thuốc tiêm chích hormone chuyển giới và còn nhận luôn việc vận chuyển người chuyển giới qua Thái Lan để phẫu thuật.

Theo lời khai của người mua, do đang có nhu cầu chuyển giới từ nam sang nữ nhưng không đủ tiền phẫu thuật nên đã tìm đến cơ sở này mua thuốc về tự chích, giá bán 130.000 đồng/2 lọ thuốc để về tiêm.

Anh M. nói: “Tôi không có tiền đi Thái Lan chuyển giới, tôi muốn mềm mại như con gái nên qua một người bạn tôi đến đây để mua thuốc tiêm để trông giống con gái hơn. Cũng vì nghe nói ở đây giá thuốc rẻ mà của nước ngoài nên tôi tin. Tôi cũng chỉ mới tiêm vài lần, không biết có bảo đảm an toàn không”.

Ông T., chủ cơ sở, cho biết nguồn gốc những lọ thuốc này được xách tay từ Thái Lan về Việt Nam. Ông T. vừa sử dụng và vừa bán lại kiếm lời. Bước đầu, Thanh tra Sở Y tế niêm phong và thu giữ 10 lọ thuốc Proluton Depot, 10 lọ thuốc Oestradiol Benzoate, 3 ống kim tiêm đã sử dụng và nhiều vỏ hộp thuốc khác.

Đây là những hormone dùng để tăng nội tiết nữ giới. Theo kết luận ban đầu, cơ sở đã vi phạm về việc chưa có chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng và kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang được điều tra làm rõ.

Nguy hiểm chết người khi tự sử dụng hormone chuyển giới

Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, TS Trần Thiết Sơn (trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) cho biết việc bơm silicon lỏng, bơm mỡ nhân tạo nhằm mục đích nâng mông, hông, ngực để người “nuột nà” hơn... là phương pháp làm đẹp đã bị cấm hoàn toàn trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam do mong muốn được làm đẹp bằng bất kỳ giá nào, nhiều người đã gặp biến chứng nguy hiểm. Đặc điểm vùng ngực có nhiều mạch máu, bơm silicon lỏng chẳng may vào mạch máu thì khối silicon chảy đến đâu sẽ gây nhồi máu đến đó, như chảy đến phổi gây nhồi máu phổi, chảy đến tim gây nhồi máu tim, chảy đến não gây liệt.

BS Đỗ Quang Hùng (Trưởng khoa Thẩm mỹ - Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, trung bình mỗi năm khoa Thẩm mỹ của bệnh viện này tiếp nhận khoảng 30 trường hợp là người chuyển giới hoặc muốn chuyển giới đến tư vấn và chữa trị do các biến chứng khi tự ý tiêm hormone và silicon gây ra.

“Các trường hợp tự ý mua hormone từ người quen, người đi trước chỉ người đi sau, mua bán trên mạng… tức thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng; lại dùng không đúng liều lượng, không có BS theo dõi gây ra những hệ lụy khó lường. Khi nam dùng hormone nữ thì các khối cơ thay đổi, thân hình, khung xương, cơ bắp nhỏ hơn, cơ quan sinh dục teo lại… và ngược lại, nữ dùng hormone nam khiến khung xương to hơn, cơ bắp nở ra, râu mọc, cơ quan sinh dục cũng thay đổi… Thế nhưng những kết quả bên ngoài không thể giúp người chuyển giới đạt được như ý muốn nên họ thường lạm dụng và tìm đủ mọi cách để đạt mục đích. Mà càng lạm dụng thì càng nguy hiểm, dễ gây các biến chứng về tim mạch, thậm chí vô sinh…” - BS Hùng cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh - giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình (Bệnh viện Phụ sản T.Ư khuyến cáo việc tùy tiện uống thuốc tránh thai, thuốc trị rối loạn cương... cũng tương đương việc bổ sung tùy tiện hormone. Nam giới dẻo dai do có nhiều testosterone, nay vì bổ sung nhiều estrogen, người nam tự dưng mỏi mệt, mất hoặc giảm sự dẻo dai và sức khỏe. Điều này ảnh hưởng lâu dài tới khả năng lao động và chất lượng sống của họ.

loading...

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/phat-hien-diem-ban-hormone-chuyen-gioi-khong-ro-nguon-goc-tai-tphcm-d133363.html