Phát hiện đối tượng đi xe dùng chìa khóa bằng thìa tự chế

Tổ công tác Y8/141 (do Trung tá Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng) đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và đặc biệt sử dụng chìa khóa xe bằng thìa tự chế.

Khoảng 21h ngày 31/8, khi làm nhiệm vụ tại tuyến phố Minh Khai, tổ công tác đã phát hiện đồng thời kiểm tra người điều khiển xe tên Dương Tuấn Nghĩa (SN 1974, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) không xuất trình được bằng lái, giấy tờ xe.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cốp xe có 1 đầu vam phá khóa. Thêm nữa, chìa khóa xe là 1 chiếc thìa được đối tượng "đặc chế". Bên trong cốp xe đối tượng điều khiển còn có 1 chiếc ví, đối tượng nhận là của mình, tuy nhiên khi cán bộ tổ công tác hỏi về những vật dụng, tài sản bên trong ví thì đối tượng lại ú ớ không biết trả lời.

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy CSGT Trần Khánh Hùng - Người trực tiếp kiểm tra đối tượng cho biết: "Ngay khi phát hiện trong cốp xe có vam phá khóa, tôi tiếp tục kiểm tra số khung, số máy của xe và phát hiện số máy đã bị đục phá, số khung bị cắt bỏ khỏi vị trí của xe".

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Dương Tuấn Nghĩa khai nhận, mua chiếc xe từ 1 người không quen biết với giá 1 triệu đồng

Được biết, Nghĩa cũng từng có 5 tiền án về các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... và mới mãn hạn tù vào cuối năm 2015.

"Từ những dấu hiệu trên, tổ công tác nghi ngờ chiếc xe này là tang vật của một vụ án nào đó nên đã tiến hành bàn giao cho công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục điều tra, làm rõ"-Trung tá Phạm Anh Tuấn cho biết thêm.

Quốc Huy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/phat-hien-doi-tuong-di-xe-dung-chia-khoa-bang-thia-tu-che-292240.html