Phát hiện hàng chục hệ thống chống tăng của Mỹ tại Latakia, Syria

Quân đội Syria mới đây đã phát hiện ra nơi chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ tại tỉnh Latakia.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), chỉ huy bộ phận kỹ thuật tại đơn vị quân đội ở Latakia, Tướng Rafi Muhammad Magdi cho biết từ đầu tháng 7 đến nay lực lượng chính phủ Syria đã vô hiệu hóa 800 thiết bị nổ tại 11 điểm dân cư thuộc tỉnh này.

Thành viên lực lượng quân đội Syria. Ảnh: Sputnik

Ông Magdi bổ sung rằng những điểm dân cư này đã sẵn sàng để người dân quay trở lại sinh sống. Trong chiến dịch trên, kho chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ đã bị phát hiện.

Tướng Magdi khẳng định không có người nào bị thương trong chiến dịch và mỗi binh sĩ tham gia đều đã được đào tạo tại Trung tâm Rà phá bom mìn Quốc tế của quân đội Nga tại Syria.

Trung tâm Rà phá bom mìn Quốc tế được mở từ cuối tháng 1 để đào tạo công binh Syria và cung cấp các thiết bị cho hoạt động này.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã bảo trợ, ký thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 6/5 lập bốn Vùng an toàn tại Syria. Bốn Vùng an toàn dàn trải trên khu vực Tây Bắc tỉnh Idlib, địa phận tỉnh Latakia, Hama và Aleppo, phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta cũng như phía Nam Daraa và Quneitra.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/phat-hien-hang-chuc-he-thong-chong-tang-cua-my-tai-tinh-latakia-20170717160959121.htm