Phát hiện khỉ nhện trên sao Hỏa?

Hàng loạt vật thể trông như động vật trên Trái đất đã được phát hiện trong các bức ảnh chụp trên sao Hỏa.

Vật thể lạ trông như khỉ tuyết trong bức ảnh tàu thăm dò Curiosity chụp trên sao Hỏa.

Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) được phóng lên sao Hỏa vào năm 2012, với mục đích chính là xác định khu vực xung quanh hố Gale có môi trường thuận lợi để sự sống phát triển hay không.

Mặc dù vây, tàu thăm dò Curiosity đã di chuyển tới nhiều địa điểm trên sao Hỏa trong 6 năm qua và chụp được nhiều vật thể có hình thù kỳ lạ. Mới đây, nhà săn tìm sự sống ngoài hành tinh Scott C Waring tin rằng ông đã phát hiện khỉ nhện, sên và ốc sên trên hành tinh đỏ.

Vật thể trông giống sinh vật lạ (trái) và sên (phải) trên hành tinh đỏ.

“Tôi đã phát hiện sinh vật lạ 4 chân này trên sao Hỏa và nó trông giống như một con khỉ nhện”, Scott C Waring viết trên trang UFO Sightings Daily.com. “Nó có chân trước dài hơn chân sau. Nếu tăng thêm độ sáng cho bức ảnh, bạn có thể nhìn thấy hai mắt của nó”.

Vật thể lạ này dường như có cùng màu sắc với xung quanh, nên nó có thể là một hòn đá có hình thù kỳ lạ nằm trên cát.

"Ốc sên" bò trên bề mặt sao Hỏa.

Cùng với vật thể lạ trông giống khỉ nhện, Waring cũng phát hiện những dấu hiệu khác chứng minh NASA dường như đang giấu sự sống tồn tại trên sao Hỏa. Ông cho rằng mình đã tìm thấy sinh vật lạ đang ngồi nghỉ, động vật giống sên và một con ốc sên bò trên sa mạc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/phat-hien-khi-nhen-tren-sao-hoa-735002.html