Phát hiện mảnh vỡ của máy bay MS804 gặp nạn

Khinh hạm của Hy Lạp đã phát hiện 2 vật thể bằng nhựa trôi nổi trên vùng biển cách đảo Crete 230 dặm về phía Nam.

Một máy bay Airbus A330 của Egyptair hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris, vài giờ sau khi máy bay MS804 mất tích, ngày 19/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin Bộ Quốc phòng Hy Lạp ngày 19/5 cho biết, một khinh hạm của nước này trong khi tìm kiếm máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir bị mất tích trước đó cùng ngày đã phát hiện 2 vật thể bằng nhựa trôi nổi trên vùng biển cách đảo Crete 230 dặm về phía Nam.

Theo các nguồn tin trên, 2 vật thể này có vẻ như là những mảnh nhựa màu trắng và đỏ, được phát hiện ở gần khu vực mà trước đó phát ra một tín hiệu tiếp sóng.

Trước đó, theo EgyptAir, chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS804 chở 66 người trên hành trình từ Paris đi Cairo, đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên Địa Trung Hải. Cơ quan quản lý mạng lưới hàng không châu Âu Eurocontrol cho biết khi máy bay mất tích, không có cảnh báo về thời tiết nào được đưa ra.

TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-manh-vo-cua-may-bay-ms804-gap-nan-20160519201602336.htm