Phát hiện nhóm thanh, thiếu niên sống chung, sử dụng ma túy

Từ sống chung chạ…

Rạng sáng 13-4, Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Thuận Đông phối hợp với CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) tuần tra đến khu vực chân cầu Trần Thị Lý-Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Nẵng) thì phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên hơn 10 người cả nam lẫn nữ (trong đó có em bé khoảng 1 tuổi) có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đưa về CAP Hòa Thuận Đông để làm rõ sự việc. Cùng thời điểm này, các tổ công tác khác của CAP Hòa Thuận Đông tiến hành kiểm tra, gọi hơn 10 đối tượng khác có nguy cơ nghiện ma túy để test.

Qua test, xác định được các đối tượng gồm Trần Văn Anh (2002), Trần Viết Chính (2001), Võ Văn Thọ (1988), Phạm Minh Khoa (1988), Trần Văn Thắng (1989), Trần Văn Nhơn (1992), Võ Khánh Toàn (1989, đều trú Q. Hải Châu) dương tính với chất ma túy. Tiến hành đấu tranh, Thọ, Khoa thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó, các đối tượng còn lại thì sử dụng cần sa. Qua làm việc, nhóm thanh, thiếu niên bỏ nhà đi lang thang, sống chung với nhau khai nhận do Võ Khánh Toàn (1989, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu) cầm đầu. Bên cạnh đó còn có vợ của Toàn là Nguyễn Thị Yến Nhi (1996, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu). Các đối tượng trong nhóm này khai nhận, do có cùng sở thích sống lang thang nên thường bỏ nhà đi rồi tụ tập nhau, lấy các khu vực dưới gầm cầu Tuyên Sơn, cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý, khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn làm nơi ăn nhậu, sinh sống qua ngày.

Qua rà soát, CAP Hòa Thuận Đông lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Anh, Chính, Thọ, Khoa, Nhơn và Toàn. Riêng Trần Văn Thắng, do trước đó đã sử dụng ma túy, bị lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương nhưng vẫn tái nghiện nên CAP Hòa Thuận Đông lập hồ sơ đề nghị TAND Q. Hải Châu xem xét, đưa lên Cơ sở xã hội Bàu Bàng để cai nghiện bắt buộc. Các đối tượng còn lại giao cho gia đình bảo lãnh.

CAP Hòa Thuận Đông lấy lời khai nhóm thanh, thiếu niên bỏ nhà đi bụi.

...Đến vợ chồng “du mục”

Nói về vợ chồng Toàn - Nhi là cả một câu chuyện dài kỳ và đây là lần thứ 3 người viết bài phải “chộ” mặt vợ chồng này tại cơ quan CA. Về nhân thân, Toàn có hộ khẩu đăng ký tại P. Phước Ninh, Nhi lại có hộ khẩu thường trú tại P. Hòa Thuận Đông. Nhà cửa hai bên gia đình đều có nhưng không hiểu sao vợ chồng này cùng có sở thích là đưa con nhỏ đi sống lang thang. Thậm chí, đến khi không có tiền, Toàn còn dùng con mình để làm phương tiện đi xin ăn.

Võ Khánh Toàn tại CAP Hòa Thuận Đông.

Theo hồ sơ cơ quan CA cho thấy, từ nhỏ Toàn đã hư hỏng, nên năm 2006-2007, bị đưa vào trường giáo dưỡng để học tập rèn luyện. Tuy nhiên, khi trở về địa phương lại tiếp tục trộm cắp tài sản nên lại bị đưa vào trường giáo dưỡng. Thế nhưng Toàn vẫn không tiến bộ, đến tháng 7-2010 thì bị bắt và bị kết án tù giam đến tháng 4-2012 được trở về địa phương. Tiếp đó, đến tháng 9-2012, Toàn lại vào tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản” đến tháng 9-2013 thì chấp hành xong án phạt. Trở về địa phương, Toàn lấy vợ, sinh con nhưng ít khi sống ở nhà mà thường lang thang nhiều nơi. Để có tiền phục vụ cuộc sống, Toàn cũng thường xuyên trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ lưu, ngày 21-10, Toàn đi bộ đến đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện 2 chiếc xe đạp không có người trông coi nên lấy trộm, đưa đến chợ Tăng Bạt Hổ bán được 200 ngàn đồng. Trước đó, Toàn cũng đột nhập một công trình xây dựng trên đường Trần Phú (Đà Nẵng) trộm một máy bơm nước rồi mang đến đường Tăng Bạt Hổ bán được 100 ngàn đồng. Qua xác minh của CAP Phước Ninh (Q. Hải Châu), tài sản nói trên mua vào năm 2015 với giá 6 triệu đồng. Toàn thừa nhận, sau khi lấy trộm chiếc máy bơm và đem bán thì tiếp tục quay lại công trình xây dựng nói trên trộm thêm 1 kìm cộng lực đem cất giấu ở cầu Trần Thị Lý, sau đó CAP Phước Ninh đã thu hồi. Tiếp đó, 3 giờ ngày 21-10, Toàn đến đường Trần Quốc Toản và lấy trộm một chiếc xe đạp, đưa đến chợ Tăng Bạt Hổ bán với giá 100 ngàn đồng, trong khi đó theo chủ nhân chiếc xe lúc mua là 1,6 triệu đồng. 4 giờ ngày 22-10, Toàn đến đường Thái Phiên, trộm xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 82Y1-1065... Hiện CAQ Hải Châu đang thụ lý để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp của Toàn. Tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại, đối tượng này lại thường xuyên bỏ nhà đi bụi và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình CAP Hòa Cường Bắc và Đội CSMT CAQ Hải Châu, phát hiện vợ chồng Toàn-Nhi và 4 thanh niên khác đến khu vực chân cầu Tuyên Sơn (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tụ tập. Tại đây, Toàn và các đối tượng đã sử dụng cỏ Mỹ, còn Nhi thì hít keo chó. Không biết, sau khi bị xử phạt lần này, vợ chồng Toàn-Nhi có hiểu ra vấn đề, đưa con nhỏ về nhà sinh sống hay lại tiếp tục cuộc sống bầy đàn như những ngày đã qua!

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_164655_pha-t-hie-n-nho-m-thanh-thie-u-nien-so-ng-chung-su.aspx