Phát hiện phần thi thể người của máy bay Ai Cập

Theo một quan chức Hy Lạp, Ai Cập đã phát hiện một phần thi thể người, ghế máy bay và hành lý nghi thuộc về chiếc máy bay mất tích hôm 19/5.

Tờ Guardian của Anh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos và người phát ngôn quân đội Ai Cập Mohammed Samir cho biết, một máy bay của Ai Cập đã tìm thấy hai chiếc ghế ngồi, hành lý và một phần thi thể người, ở ngoài khơi cách thành phố Alexandria khoảng 290km về phía bắc.

Một máy bay của EgyptAir

“Vài giờ trước, chúng tôi đã nhận được thông báo (của giới chức Ai Cập) nói rằng một phần thi thể, 2 ghế ngồi và một hoặc nhiều hành lý đã được phát hiện tại khu vực tìm kiếm” ở ngoài khơi thành phố cảng Alexandria, Bộ trưởng Kammenos khẳng định tại một cuộc họp báo.

Tướng Samir nói rằng, “không còn nghi ngờ gì nữa” mảnh vỡ này thuộc về chiếc máy bay, trong khi ông Kammenos lưu ý họ chưa chính thức xác nhận những vật tìm thấy ở khu vực này có thuộc về chiếc máy bay mang số hiệu MS804 của EgyptAir hay không.

Trước đó vài giờ, quân đội Ai Cập cũng khẳng định đã phát hiện mảnh vỡ của máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 thuộc hãng hàng không EgyptAir ở khu vực trên.

Sau khi quân đội ra thông báo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các hành khách trên chuyến bay MS804. Dù chưa thể điều tra chính thức, song giới chức Ai Cập cho rằng nhiều khả năng chiếc máy bay rơi là do hành động khủng bố.

Chiếc máy bay mang số hiệu MS804 đã mất tích sớm 19/5 khi đang trên hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập). Máy bay mất liên lạc với radar vào khoảng 2h30 sáng, chỉ 40 giây sau khi nó rời không phận Hy Lạp và đi vào vùng trời của Ai Cập trên Địa Trung Hải.

Thanh Vân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/305957/phat-hien-phan-thi-the-nguoi-cua-may-bay-ai-cap.html