Phát hiện phương pháp sản xuất điện từ nước thải

Một sinh viên trường Đại học công nghệ Ấn Độ ở thành phố Kharagpur, bang Tây Bengan đang nghiên cứu phương pháp sản xuất điện từ nước thải.

Nếu phương pháp này có hiệu quả, sẽ góp phần đáng kể vào việc xử lý nước thải- một trong những vấn đề lớn của thế giới CôngThương - Manoj Mandelia, 23 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu dự án xử lý chất thải mang tên “Locus”, cho biết nhóm này đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng có thể sử dụng nước thải để sản xuất điện. Theo Mandelia, anh đã phát triển một sản phẩm trên cơ sở khái niệm pin nhiên liệu vi sinh (MFC) - một hệ thống sinh-điện hóa tạo ra nguồn điện bằng cách mô phỏng sự tương tác lẫn nhau của các vi khuẩn trong tự nhiên. Nếu phương pháp trên thực sự hiệu quả, Mandelia và nhóm "Locus" có thể góp phần đáng kể vào việc xử lý nước thải- một trong những vấn đề lớn của thế giới. Theo TTXVN Nếu phương pháp này có hiệu quả, sẽ góp phần đáng kể vào việc xử lý nước thải- một trong những vấn đề lớn của thế giới

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-phuong-phap-san-xuat-dien-tu-nuoc-thai/32/0/30982.star