Phát hiện thi thể bé trai bị phân hủy, trôi trên sông Đồng Nai

Trước khi thi thể em Phương được phát hiện trôi trên sông Đồng Nai, người dân thấy nạn nhân chơi cùng 1 số người được cho là nghiện ma túy.

Sáng nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể làm rõ cái chết của em Hoàng Văn Phương (14 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Thi thể em Phương được phát hiện nổi trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Bửu Long, TP Biên Hòa.

Khu vực phát hiện thi thể em Phương.

Theo cơ quan công an, thi thể nạn nhân đã bắt đầu bị phân hủy, khả năng tử vong cách thời điểm phát hiện khoảng 48 giờ.

Người nhà nói rằng Phương rời nhà từ tối cách đây 2 ngày. Nạn nhân sau đó được bắt gặp chơi chung với nhóm người được cho là nghiện ma túy.

Theo người dân trong khu vực, cháu Phương thường xuất hiện cùng một nhóm người được cho là nghiện ma túy ở khu vực chân cầu Hóa An. Người nhà nạn nhân cho biết, cháu đi khỏi nhà từ tối 13/5, đến sáng ngày 15/5 thì nhận được hung tin.

Cơ quan chức năng nhận định, có thể nạn nhân đã bị dụ dỗ sử dụng ma túy, không làm chủ bản thân và ngã xuống sông dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/phat-hien-thi-the-be-trai-bi-phan-huy-troi-tren-song-dong-nai-d144590.html