Phát hiện thi thể dạt vào bờ cỏ sau lũ

Ngày 3/12, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cùng ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Minh Sơn (57 tuổi, ở xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) nghi tử vong do lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào khoảng 6h10 cùng ngày (3/12), người dân ở khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt vào một bờ cỏ, cách đường tránh Quốc lộ 1 chừng 50m về phía Tây.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nạn nhân là ông Nguyễn Minh Sơn (57 tuổi, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn). Sau đó, Công an thị xã An Nhơn cùng ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân đưa về mai táng.

Người dân tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông dạt vào bờ cỏ gần Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Định.

Theo gia đình nạn nhân, ông Sơn đi khỏi nhà vào tối ngày 1/12 cho đến nay. Sau đó, gia đình cố gắng liên lạc, tìm kiếm nhưng không thấy. Đến hôm nay, thì nhận hung tin ông bị lũ cuốn trôi.

Cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Phù Cát (Bình Định) đã tiến hành khám nghiệm tử thi của anh Lê Hồng Phong (33 tuổi, quê ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) xác định nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong.

Theo gia đình nạn nhân, trưa 2/12, anh Phong đi thả lưới ở ven đầm Đạm Thủy, Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát), đến chiều tối vẫn chưa thấy anh về nhà nên tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 3/12, gia đình và người dân ở Đề Gi đã phát hiện thấy thi thể nạn nhân nổi trân đầm Đạm Thủy.

Như vậy, đợt mưa lũ từ ngày 29/11 - 3/12 tại tỉnh Bình Định đã làm 7 người chết.

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/phat-hien-thi-the-dat-vao-bo-co-sau-lu-101996/