Phát hiện thi thể người đàn ông dưới cánh đồng ở Lạng Sơn

Thi thể một người đàn ông được phát hiện tại cánh đồng, khu vực sát chân cầu Khuổi Coong nằm trên Quốc lộ 4A (đoạn đi qua địa phận xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Vào chiều 13/2, người dân địa phương phát hiện thi thể anh Thụ tại một cánh đồng, khu vực sát chân cầu Khuổi Coong nằm trên Quốc lộ 4A (đoạn đi qua địa phận xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Thượng tá La Văn Kiên, Trưởng công an huyện Lộc Bình cho biết: Nhận được tin báo, chính quyền, công an, dân quân tự vệ đã có mặt bảo vệ hiện trường. Cơ quan pháp y tiến hành mổ tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết, báo Tiền Phong đưa tin.

Danh tính nạn nhân đượcxác định là Hoàng Văn Thụ (SN 1986, trú tại bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn),

Nạn nhân có tiền sử về tâm thần; đã có vợ và con gái còn nhỏ tuổi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, người thân anh Thụ đã nhận thi thể người xấu số về nhà làm tang lễ ngay trong chiều tối cùng ngày.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết./.

Thanh Minh (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-duoi-canh-dong-o-lang-son-319376.html