Phát hiện thi thể thứ 4 trong gia đình bị lũ cuốn

Lực lượng cứu hộ tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ việc đau lòng 4 người trong một gia đình bị lũ cuốn trôi.

Theo tin tức trên báo Công lý, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 8h hôm nay ngày 9/7, thi thể của cháu Lý Hải Ph. (SN 2009) đã được tìm thấy tại địa bàn xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, cách vị trí tìm thấy thi thể anh Lý Hải Lân (bố cháu Phong) khoảng 1km.

Các lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn. Ảnh: Công lý.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục để bàn giao thi thể cháu Ph. cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, trong trận mưa diện rộng từ chiều 7/7 đến sáng 8/7, một gia đình gồm 4 người trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã bị lũ cuốn trôi. Ba thi thể đã được tìm thấy vào ngày 8/7.

Báo Tri thức trực tuyến cho biết thêm, ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, kết quả khám nghiệm xác định 3 nạn nhân là ông Lý Hải Lân (33 tuổi), chị Phạm Thị Huế (vợ anh Lân) và con trai Lý Trung D. (4 tuổi).

“Trường hợp này là cả gia đình bị lũ cuốn trôi. Gia đình các nạn nhân không phải người địa phương. Họ bị lũ cuốn trôi khi đang đi ôtô trên đường từ nhà người quen ở xã Lam Vỹ trở về nhà riêng thị trấn chợ Chu, huyện Định Hóa”, ông Cường thông tin.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã ra Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa to, lũ, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật diễn biến của mưa, lũ.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn gây hư hỏng 4 căn nhà ở huyện Định Hóa, sạt lở và chia cắt một số tuyến đường giao thông và nhiều diện tích lúa mùa mới cấy tại huyện Định Hóa và Phú Lương.

(Tổng hợp)

Nhân Văn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/phat-hien-thi-the-thu-4-trong-gia-dinh-bi-lu-cuon-a195644.html