Phát hiện voi con chết trong vũng lầy

Con voi con khoảng 1 năm tuổi được phát hiện chết nhiều ngày trước trong Vườn quốc gia Yók Đôn.

Sáng 6-7, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tiêu hủy xác 1 con voi con bị chết nghi do sa lầy. Theo ông Luân, cá thể voi con bị chết khoảng 1 tuổi, nặng khoảng 150 kg. Xác voi nằm úp, vòi bị găm sâu vào bùn. Xung quanh xác và bãi đất có rất nhiều dấu chân voi kích thước khác nhau. Voi con đã chết khoảng 4 - 5 ngày trước, xác voi đang trong quá trình phân hủy. “Qua công tác khám nghiệm cơ quan chức năng xác định voi chết do bị sa lầy” - ông Luân nói.

Ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn, cho biết thêm trong quá trình tuần tra vào chiều 4-7, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện xác voi con bị chết ở tiểu khu 237, lâm phần của VQG Yók Đôn (thuộc địa phận hành chính xã Ea Bung, huyện Ea Súp). Sau khi phát hiện, lãnh đạo vườn đã báo cáo cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Từ đầu năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 3 con voi con bị chết. Tất cả những con voi này chết do bị sa lầy, ngạt nước.

C. Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/phat-hien-voi-con-chet-trong-vung-lay-20160706102610418.htm