Phát hiện xác thuyền viên trôi dạt vào bờ biển Cô Tô

Xác của anh Lê Văn Tiền, thuyền viên tàu BV-7588 được người dân phát hiện do trôi dạt vào bờ biển Cô Tô.

Khoảng 7h sáng 20/7, người dân phát hiện xác nam trôi dạt vào bờ biển ở khu vực Vòm Xi thuộc khu 1 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô. Nhận được tin báo Công an huyện Cô Tô đã tiến hành điều tra.

Huyện đảo Cô Tô hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng (ảnh Nguyễn Thu).

Qua điều tra xác nhận, khoảng 21h ngày 16/7, Võ Văn Thiên, sinh năm 1984, thôn Phú Thường, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và Phạm Thiên, sinh năm 1985, khu phố 10, phường Đông Hải, thành Phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận là thuyền viên trên tàu BĐ-97829 đã xảy ra xô xát với anh Lê Văn Tiền sinh năm 1979 thuyền viên tàu BV-7588.

Trong quá trình xô xát anh Tiền bị rơi xuống biển mất tích. Sau đó, người dân phát hiện xác anh Tiền trôi dạt vào bờ biển Cô Tô.

Ngày 20/7, UBND huyện Cô Tô đã hỗ trợ gia đình nạn nhân Lê Văn Tiền, sinh năm 1979, trú tại khu phố 5 phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với số tiền 6 triệu đồng.

Hiện công an huyện Cô Tô đã phối hợp với phòng PC45- Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/phat-hien-xac-thuyen-vien-troi-dat-vao-bo-bien-co-to-650208.vov