Phát huy vai trò của báo chí trong quy hoạch, phát triển đô thị

Ngày 15-9, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 với chủ đề 'Vai trò báo chí trong quy hoạch, phát triển đô thị'.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Tới dự hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; lãnh đạo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Đà Nẵng, Hànôịmới, Sài Gòn Giải Phóng, Hải Phòng, Cần Thơ và 20 báo Đảng địa phương khác trên toàn quốc.

Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trương Công Định nhấn mạnh: TP Đà Nẵng cũng như các đô thị khác trong cả nước đang trong quá trình phát triển nhanh và đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về quy hoạch, đầu tư, giao thông đô thị, an sinh xã hội, môi trường... Hội thảo lần này là dịp để các cơ quan báo Đảng trao đổi kinh nghiệm trong tuyên truyền, phát huy vai trò đặc biệt là trong phản biện thực hiện quy hoạch, đầu tư, đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển đô thị bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực TP Đà Nẵng cho biết, là một TP trẻ nhưng Đà Nẵng đã 3 lần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đang tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hình thành các khu đô thị, công nghiệp đồng bộ, tạo môi trường hấp dẫn nhà đầu tư. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, không chỉ về mặt thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn có ý kiến phản biện, giới thiệu các ý tưởng quy hoạch, phát triển, giải quyết các vấn đề bức xúc nảy sinh... TP Đà Nẵng mong muốn các cơ quan báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng, báo chí cả nước nói chung tiếp tục phát huy vai trò, tạo sự đồng thuận cao trong quy hoạch, đầu tư, quản lý, phát triển đô thị...

Tham luận tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Hànôịmới Nguyễn Hoàng Long nhận định, khó khăn lớn nhất của TP Hà Nội là phát triển hài hòa, bền vững theo quy hoạch Vùng Thủ đô. Thành phố đã đầu tư mạnh, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đô thị, thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường... Công tác quy hoạch, phát triển đô thị luôn được báo chí quan tâm, phản ánh, giám sát, có tác động tích cực vào sự phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Thành phố cũng luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận, phản ánh thông tin chính xác, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị.

Chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền của Báo Hànôịmới trong lĩnh vực này, Tổng Biên tập Nguyễn Hoàng Long cho biết: Báo Hànôịmới luôn xác định việc của thành phố là việc của Báo, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên mục, đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, Báo cũng có phương án chủ động tuyên truyền, đấu tranh với những thông tin thiếu trung thực, thiếu tính xây dựng với sự phát triển của thành phố; luôn phấn đấu đưa thông tin nhanh, chính xác, được người dân quan tâm, bảo đảm tính định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa cho biết, không chỉ phản ánh thông tin ở thành phố, Báo Hải Phòng còn cử phóng viên tới các tỉnh, thành phố khác để phản ánh sự phát triển đô thị, những bài học kinh nghiệm quý... Với đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí khác đóng trên địa bàn, Báo đề nghị cộng tác để có những bài viết phản ánh đa chiều, kịp thời, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Tổng Biên tập Báo Cần Thơ Trương Văn Chuyển nhấn mạnh tới tính đặc thù của TP Cần Thơ và cho biết, để góp phần vào sự phát triển đô thị, Báo đặc biệt quan tâm tới việc phản ánh những thông tin có tính phản biện, cung cấp thông tin đa chiều cho thành phố, bạn đọc. Báo cũng tăng cường các bài viết đấu tranh kiên quyết với vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng...

Ngoài việc mở các chuyên trang, chuyên mục gắn với phát triển vùng đô thị, biến đổi khí hậu, có cách tuyên truyền phù hợp, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Thành Lợi cho biết, Báo Sài Gòn Giải Phóng còn tăng cường thông tin về đô thị trên trang báo điện tử. Thời gian qua, Báo đã phối hợp với các sở, ngành tổ chức chuyên trang, thông tin đa chiều. Báo cũng tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến... để có thêm thông tin tham khảo phục vụ công tác quy hoạch. Phóng viên của Báo được khuyến khích thực hiện các vấn đề gai góc, phức tạp của đô thị, đề xuất hướng xử lý cho thành phố...

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng Tô Hùng đánh giá cao đóng góp của Báo Đà Nẵng nói riêng, báo chí cả nước nói chung với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo ông, báo chí cần tăng cường hơn nữa tính phát hiện, phản ánh vấn đề dưới nhiều khía cạnh, góc độ, không chỉ tập trung vào các vấn đề đô thị, mà cần có thêm những bài viết mang tính định hướng quy hoạch, kiến trúc - đây là vấn đề cần được nghiên cứu, định hướng để tạo sự đồng thuận trong dư luận cũng như tạo sự đồng bộ, hài hòa trong kiến trúc.

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo đại diện một số báo Đảng địa phương đánh giá cao chủ đề của hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Qua hội thảo, các báo học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tuyên truyền về quy hoạch, phát triển đô thị, bởi lẽ tốc độ đô thị hóa ở các địa phương như: Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Giang... hiện cũng rất cao. Lãnh đạo một số cơ quan báo cho rằng, việc phát huy tốt tính phản biện của báo chí sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong xây dựng, thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị tại mỗi địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao chủ đề của hội thảo, với sự tham dự của nhiều cơ quan báo chí để trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp, tuyên truyền về một vấn đề “nóng” của xã hội, đất nước. Theo ông Hồ Quang Lợi, Đà Nẵng đang từng bước trở thành một thành phố đáng sống nhờ làm tốt công tác quy hoạch phát triển, có tư duy dám nghĩ, dám làm. Quy hoạch tốt, có tầm nhìn sẽ tạo sức hút đầu tư, ngược lại, sẽ cản trở sự phát triển, thậm chí không thể khắc phục.

Khẳng định đóng góp của báo chí trong quy hoạch, phát triển đô thị là rất lớn, trước hết thể hiện qua việc tuyên truyền đúng, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy hoạch phát triển..., Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị báo chí cần tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa trong công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch; phê phán nghiêm khắc, đấu tranh chống lợi ích nhóm trong quy hoạch phát triển, vi phạm trật tự đô thị, tạo sự đồng thuận của cả xã hội. Các báo cần đầu tư, có những bài viết sâu sắc, hội tụ những cây bút có kiến thức, tầm nhìn, đạo đức nghề nghiệp... Để các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác, giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc đô thị, ông Hồ Quang Lợi đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phóng viên tác nghiệp.

Báo Hànôịmới nhận cờ đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 7 năm 2018

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu dự hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã nghe 14 tham luận, ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết nhằm nâng cao vai trò của báo chí với quy hoạch phát triển đô thị. Những bài học kinh nghiệm, đề xuất, sáng kiến được nêu tại hội nghị sẽ được tiếp thu, từ đó có biện pháp, kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện đặc thù của mỗi báo, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển đô thị văn minh, hiện đại ở mỗi địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Hội thảo báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 7 năm 2018 sẽ do Báo Hànôịmới đăng cai tổ chức.

PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/877917/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-trong-quy-hoach-phat-trien-do-thi