Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Châm cho biết, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, huyện đã xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Điều đáng nói, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

- Kết quả kiểm tra, giải tỏa vi phạm lòng đường, vỉa hè của huyện Đông Anh đến thời điểm này như thế nào, thưa ông?

- Trước hết, công tác tuyên truyền đã có tác động tích cực, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng cao. Cùng với thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã gửi thư ngỏ, vận động gần 18.600 hộ gia đình cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của huyện phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, tháo dỡ gần 1.050 điểm, lối dẫn phương tiện giao thông từ đường lên vỉa hè, bậc tam cấp, 260 mái che, mái vẩy và 10 ki ốt kiên cố...

Điều đáng ghi nhận là các hộ dân đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố.

- Ông có thể cho biết kinh nghiệm thực hiện của huyện?

- Đi đôi với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, huyện kiên quyết xử lý các trường hợp tái vi phạm, đồng thời gắn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương và cán bộ chuyên môn. Đặc biệt, trong quá trình triển khai Kế hoạch 01-KH/BCĐ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của huyện đã tích cực vào cuộc phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của thành phố, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản. Nhờ vậy, trên nhiều tuyến đường đã thông thoáng, xanh, sạch, đẹp.

- Để duy trì kết quả trên, trong thời gian tới, huyện sẽ có biện pháp gì, thưa ông?

- Chúng tôi xác định, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, cùng với đó tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong thực hiện Kế hoạch 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 thành phố. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng đến nhân dân. Đặc biệt, huyện sẽ đưa nội dung bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè vào tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa". Cùng với đó, huyện sẽ khảo sát, lập dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực trung tâm thương mại của huyện, gồm các hạng mục: Vỉa hè, duy tu đường...; ban hành quy chế quản lý mái che, mái vẩy, biển quảng cáo trên các tuyến đường giao thông và khu đô thị để thực hiện đồng bộ. Huyện sẽ bố trí, sắp xếp lại các bãi đỗ xe, đơn vị trông giữ xe bảo đảm khoa học, công khai minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường

Tại quán bia số 5 Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), xe máy để tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm đường dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp hồi 17h, ngày 1-4-2017).

Đào Huyền (thực hiện)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/865733/phat-huy-vai-tro-nong-cot-cua-mttq-va-cac-doan-the